Liên quan vụ lừa đảo chữa bệnh tóc tại BN Center, 50 nạn nhân đã tố cáo cơ sở này chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng thông qua việc mạo danh bác sĩ điều trị.
- Dùng dao tấn công đồng nghiệp tại phòng khám, bác sĩ nhận án 13 năm tù
- Trump: Mỹ sắp đạt thỏa thuận với Cuba, Iran vẫn là ưu tiên số một
- VFF lên tiếng về việc đội tuyển Việt Nam được xử thắng 3-0 trước Malaysia
Quy trình chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội
Cơ sở BN Center tại 372 Lê Quang Định; phường Bình Lợi Trung đã tận dụng mạng xã hội Facebook để tiếp cận khách hàng. Nhóm này xây dựng hình ảnh một trung tâm điều trị bệnh về tóc với các cam kết hiệu quả dứt điểm; đánh vào tâm lý lo lắng của người có nhu cầu. Nhiều người cho biết họ tin vào các video quảng cáo có hình ảnh nhân viên mặc trang phục y tế cùng máy móc được giới thiệu là công nghệ cao.
Trên thực tế, cơ sở này không phải là đơn vị khám chữa bệnh theo quản lý của Sở Y tế TP.HCM. Kiểm tra cho thấy BN Center không có nhân sự được đào tạo chuyên môn y tế. Các hoạt động thăm khám và điều trị đều do những người không có bằng cấp thực hiện; thông qua việc tự dàn dựng và mạo danh bác sĩ. Điều này không chỉ gây thiệt hại tài chính; mà còn tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe người sử dụng dịch vụ.
Hành vi lừa đảo được tổ chức với thủ đoạn yêu cầu khách hàng thanh toán chi phí lớn ngay từ đầu liệu trình. Tổng cộng 50 người đã chi hơn 2 tỷ đồng cho các dịch vụ không mang lại hiệu quả. Việc không có giấy phép hoạt động và không được xác nhận nội dung quảng cáo; cho thấy cơ sở này hoạt động trái phép ngay từ đầu với mục đích trục lợi.
Lừa đảo chữa bệnh tóc dưới góc độ điều tra y tế trái phép
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo tập thể, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ để xác minh. Kết quả điều tra làm rõ hành vi sai phạm của Trần Thị Xuân và Lê Thị Thanh Giang; dẫn đến quyết định khởi tố bị can vào ngày 17/3. Cơ quan chức năng xác định đây là vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với quy mô lớn; có nhiều nạn nhân tham gia tố giác. Việc Giang nhờ Xuân đứng tên hộ kinh doanh được cho là nhằm né tránh kiểm tra.
Hồ sơ vụ án cho thấy Xuân đã bị tạm giam; trong khi Giang được cho tại ngoại do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi. Cơ quan điều tra tiếp tục truy vết dòng tiền để phục vụ việc thu hồi tài sản cho các nạn nhân. Vụ việc tại BN Center được xem là ví dụ điển hình về tình trạng quảng cáo dịch vụ y tế sai sự thật trên mạng. Công tác điều tra vẫn đang mở rộng để làm rõ vai trò của những người liên quan khác.
Công an TP.HCM khuyến cáo người dân cần thận trọng với các cơ sở chỉ quảng bá qua mạng xã hội nhưng không có thông tin rõ ràng về giấy phép. Những cam kết điều trị nhanh hoặc đảm bảo hiệu quả thường tiềm ẩn rủi ro. Trường hợp 50 người mất hơn 2 tỷ đồng cho thấy tầm quan trọng của việc kiểm chứng thông tin trước khi sử dụng dịch vụ. Hiện các tài liệu liên quan đang được hoàn thiện để xử lý vụ án theo quy định.
Theo: Báo Dân trí

