Site icon MUC Women

Lò mổ Hưng Yên tắt camera che giấu gần một tấn thịt lợn dịch

Phát hiện gần 1 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi tại Hưng Yên, lực lượng chức năng kiểm tra và xử lý cơ sở vi phạm.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường, xử lý vụ việc liên quan thịt lợn nghi nhiễm dịch. (Ảnh minh họa: MUC)

HƯNG YÊN – Công an phường Mỹ Hào phát hiện một cơ sở sơ chế do Nguyễn Trọng Khương quản lý cất giữ gần một tấn thịt lợn, trong đó 7/9 mẫu dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi, đồng thời làm rõ thủ đoạn tắt camera và che chắn khu vực sơ chế để đối phó kiểm tra.

Vụ việc được phát hiện sau thời gian lực lượng chức năng theo dõi những dấu hiệu bất thường tại cơ sở giết mổ của Nguyễn Trọng Khương (sinh năm 1994, trú tổ dân phố Lỗ Xá, phường Mỹ Hào). Chiều 27/7, lực lượng liên ngành tiến hành kiểm tra, bắt quả tang cơ sở đang sơ chế số lợn có dấu hiệu ôi thiu, biến màu.

Toàn bộ 977,8kg động vật và sản phẩm động vật cùng các dụng cụ giết mổ đã bị thu giữ. Theo cơ quan điều tra, “Đối tượng thu mua lợn từ nhiều nguồn, nhiều địa phương khác nhau, địa điểm giao nhận thường xuyên thay đổi”, trước khi toàn bộ tang vật bị tiêu hủy ngày 04/8 theo quy định.

Thủ đoạn che giấu nhằm qua mặt lực lượng chức năng

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi tiếp tục xuất hiện tại nhiều địa phương, khiến nguy cơ thịt lợn bệnh lọt vào thị trường trở thành vấn đề đáng lo ngại. Việc kiểm soát các cơ sở giết mổ nhỏ lẻ vì thế càng được siết chặt.

Quá trình xác minh cho thấy Nguyễn Trọng Khương thu mua lợn từ nhiều nguồn khác nhau, thay đổi liên tục địa điểm giao nhận nhằm tránh bị phát hiện. Sau khi sơ chế bên ngoài, số lợn được đưa về kho lạnh tại nhà để phân loại và bảo quản.

Đáng chú ý, mỗi lần pha lọc và sơ chế, chủ cơ sở đều chủ động tắt hệ thống camera giám sát, đồng thời che kín khu vực tường bao. Cách thức này khiến việc thu thập chứng cứ gặp nhiều khó khăn và buộc lực lượng chức năng phải bám sát địa bàn trong thời gian dài.

Lực lượng chức năng kiểm tra hiện trường tại cơ sở sơ chế thịt lợn để phục vụ điều tra. (Ảnh minh họa: MUC)

Sau khi củng cố tài liệu, cơ quan chức năng xác định hành vi của Nguyễn Trọng Khương có dấu hiệu của tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự. Hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên để tiếp tục xử lý.

Điểm đáng chú ý của vụ việc là sự đối lập giữa quy mô của một cơ sở sơ chế hộ gia đình và cách thức đối phó được chuẩn bị kỹ lưỡng. Từ việc thay đổi địa điểm giao nhận đến chủ động tắt camera, các hành vi đều nhằm che giấu nguồn gốc số lợn được thu mua.

Khối lượng gần một tấn thịt lợn nghi nhiễm bệnh cho thấy hậu quả có thể xảy ra nếu số hàng này được đưa ra thị trường. Vụ việc cũng phản ánh áp lực đối với công tác kiểm soát an toàn thực phẩm trong bối cảnh dịch tả lợn châu Phi vẫn diễn biến phức tạp.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước hiện còn hàng trăm ổ dịch tả lợn châu Phi chưa qua 21 ngày, với số lợn buộc phải tiêu hủy lên tới hàng trăm nghìn con. Ông Trần Thế Mạnh, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 9 (Hưng Yên), cho biết từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã chuyển 7 vụ có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm liên quan đến lợn sang cơ quan điều tra.

Trong khi nhiều hộ chăn nuôi chịu thiệt hại do dịch bệnh, vẫn có những trường hợp tìm cách đưa lợn bệnh vào khâu sơ chế để trục lợi. Sự chênh lệch giữa nỗ lực phòng chống dịch và hành vi vi phạm cho thấy yêu cầu kiểm soát nguồn thực phẩm vẫn cần được duy trì chặt chẽ ở tất cả các khâu.

Bao nhiêu tấn thịt bệnh khác vẫn đang lặng lẽ vượt qua những cánh cửa camera bị tắt?

Trần Yên (tổng hợp)