Site icon MUC Women

Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2026 tổ chức theo mô hình “lễ hội mở”

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 tổ chức theo mô hình “lễ hội mở”, với nhiều đổi mới, mở rộng không gian trải nghiệm và ứng dụng công nghệ.

Tiến sĩ Lê Duy Mạnh cung cấp thông tin về Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026. (Ảnh minh họa: MUC)

Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10, được tổ chức theo mô hình “lễ hội mở”, tăng không gian trải nghiệm và ứng dụng công nghệ sau khi quần thể di tích được UNESCO ghi danh.

Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc 2026 sẽ diễn ra từ ngày 26/9 đến 04/10 với các nghi lễ truyền thống, hoạt động văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại. Đây là kỳ lễ hội đầu tiên sau khi quần thể Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới ngày 12/7/2025.

Thông tin được đưa ra tại họp báo do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng tổ chức ngày 11/9. Điểm mới của lễ hội năm nay là triển khai theo mô hình “lễ hội mở”, lấy người dân và du khách làm trung tâm, đồng thời mở rộng không gian trải nghiệm và tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác tổ chức.

Theo TS Lê Duy Mạnh, Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc, khu vực khai mạc có sức chứa khoảng 5.000 người. Ban tổ chức dự kiến dành 2.500 giấy mời, trong đó khoảng 1.500 chỗ cho đại biểu, khách mời và 1.000 chỗ cho đại biểu nhân dân. Khoảng 2.500 chỗ còn lại, tương đương 50% sức chứa, sẽ được mở cho người dân và du khách.

Không gian lễ hội cũng được chỉnh trang với các biểu tượng di sản tại cổng vào khu Côn Sơn và Kiếp Bạc, hệ thống chữ chào mừng, tiểu cảnh và điểm chụp ảnh. Hải Phòng đồng thời công bố bộ nhận diện thương hiệu chính thức của Di sản thế giới Côn Sơn – Kiếp Bạc, thống nhất về biểu tượng, màu sắc, họa tiết văn hóa, biển chỉ dẫn, kiến trúc, quà lưu niệm và truyền thông.

Công nghệ đồng hành cùng không gian lễ hội mở

Công tác quản lý lễ hội năm nay được tăng cường bằng công nghệ nhằm theo dõi dòng người, giao thông, an ninh, môi trường và hạn chế tình trạng thương mại hóa hoạt động tín ngưỡng. Thông qua mã QR tích hợp trên Smart Hải Phòng, du khách có thể tra cứu bản đồ lễ hội, lịch nghi lễ, cơ sở lưu trú, điểm ăn uống, tour và các tuyến tham quan.

Lễ hội cũng tăng cường kết nối với Quảng Ninh và Bắc Ninh để quảng bá những giá trị chung của không gian văn hóa Yên Tử – Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Chương trình bắt đầu với lễ cáo yết tại Kiếp Bạc ngày 20/9, tức 10/8 âm lịch. Lễ khai mạc diễn ra ngày 26/9, gắn với kỷ niệm 726 năm ngày mất của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và lễ ra mắt bộ nhận diện thương hiệu. Cùng tối, nghi lễ khai ấn được tổ chức.

Sơ đồ bố trí các khu vực trong không gian Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa Thu năm 2026. (Ảnh minh họa: MUC)

Từ ngày 27 đến 29/9 diễn ra lễ hầu Thánh. Ngày 28/9 có lễ cầu an và hoa đăng trên sông Lục Đầu. Ngày 30/9, tức 20/8 âm lịch, diễn ra lễ rước, lễ tế và giỗ Đức Thánh Trần.

Tại Côn Sơn, các hoạt động gồm lễ dâng hương, rước văn và kỷ niệm 584 năm ngày mất của Nguyễn Trãi vào ngày 26/9. Các chương trình nghệ thuật dân gian, múa rối nước được tổ chức từ ngày 26/9 đến 3/10.

Trong khuôn khổ lễ hội, Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến thương mại diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10, với các hoạt động giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương, nông sản và trình diễn nghề thủ công.

Việc kết hợp nghi lễ truyền thống, không gian trải nghiệm mở, công nghệ quản lý hiện đại và nhận diện thương hiệu mới được kỳ vọng tạo diện mạo mới cho Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc, đồng thời góp phần lan tỏa giá trị của di sản thế giới đến người dân và du khách.

Vũ Phượng (tổng hợp)