Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Quốc Khánh yêu cầu nhà đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục bồi thường, huy động thiết bị và tăng tốc thi công khi công tác kiểm đếm phục vụ giải phóng mặt bằng của dự án cáp treo Mẫu Sơn đã hoàn thành.
- Bắt giữ nghi phạm Trung Quốc truy nã tại Hải Phòng sau quá trình xác minh kỹ
- Ghen tuông dẫn đến án mạng: Cảnh báo từ các vụ bạo lực tình ái liên tiếp
- Thủ khoa Đại học Thái Nguyên từng nhổ lạc, cấy thuê để phụ mẹ nuôi em
Ngày 05/8, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh trực tiếp kiểm tra tiến độ dự án Quần thể du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn tại hai xã Lộc Bình và Mẫu Sơn. Đợt kiểm tra diễn ra trong bối cảnh dự án vừa được điều chỉnh tiến độ lần thứ ba kể từ khi khởi công hơn sáu năm trước, dù khâu giải phóng mặt bằng đã đạt bước tiến đáng kể.
Theo báo cáo tại hiện trường, dự án đã hoàn thành kiểm đếm đối với toàn bộ 128 hộ dân và cá nhân thuộc diện thu hồi đất. Diện tích phải bồi thường hơn 45,7ha đã được giải phóng 100%, đồng thời phương án bồi thường, hỗ trợ của 120 trường hợp cũng đã được thẩm định và phê duyệt.
Ông Hoàng Quốc Khánh yêu cầu nhà đầu tư sớm tạm ứng kinh phí bồi thường, tái định cư, đồng thời tập trung máy móc, thiết bị để triển khai thi công ngay tại các khu vực đã có mặt bằng sạch. Yêu cầu này nhằm hạn chế tình trạng mặt bằng đã sẵn sàng nhưng tiến độ xây dựng vẫn tiếp tục kéo dài.
Mặt bằng đã thông nhưng bài toán tiến độ vẫn chưa được giải
Dự án Quần thể du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2018 và khởi công vào tháng 5/2020. Công trình có tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng, quy mô khoảng 692ha, trong đó tuyến cáp treo dài khoảng 4,5km kết nối chân núi với khu vực đỉnh Mẫu Sơn cao hơn 1.500m so với mực nước biển.
Theo kế hoạch điều chỉnh đầu năm 2026, giai đoạn một với quy mô gần 122ha được triển khai từ Quý II/2026 đến Quý II/2031. Một số thông tin được công bố trước đó cũng cho thấy hạng mục nhà ga và tuyến cáp treo được kỳ vọng hoàn thành vào Quý II/2028, trong khi toàn bộ dự án có thể kéo dài đến khoảng năm 2031-2032.
Điểm nghẽn lớn nhất nhiều năm qua là công tác giải phóng mặt bằng tại các khu vực trọng điểm như đỉnh Mẫu Sơn và dọc tuyến cáp treo. Việc hoàn tất kiểm đếm đối với toàn bộ các trường hợp thu hồi đất giúp tháo gỡ một trong những trở ngại lớn nhất của dự án, nhưng chưa đồng nghĩa tiến độ xây dựng sẽ lập tức bắt kịp kế hoạch.
Ông Trịnh Tuấn Đông, Chủ tịch UBND huyện Lộc Bình, từng nhận định trên Báo Nhân Dân rằng khu du lịch Mẫu Sơn hội tụ đầy đủ điều kiện để trở thành điểm đến quốc gia nhờ cảnh quan núi rừng nguyên sơ cùng khí hậu á nhiệt đới hiếm có ở miền Bắc.
Quy mô của dự án được đánh giá lớn khi diện tích 692ha tương đương gần 970 sân bóng đá tiêu chuẩn, còn tuyến cáp treo dài 4,5km sẽ kết nối chân núi với đỉnh Mẫu Sơn. Khoảng cách khoảng 180km từ Hà Nội cũng được xem là lợi thế đối với định hướng phát triển du lịch của khu vực.
Tuy nhiên, việc phải ba lần điều chỉnh tiến độ sau hơn sáu năm triển khai cho thấy khoảng cách giữa mục tiêu và thực tế vẫn còn hiện hữu. Dù công tác kiểm đếm và giải phóng mặt bằng đã đạt kết quả quan trọng, hiệu quả của dự án trong thời gian tới sẽ phụ thuộc vào khả năng triển khai thi công đúng các mốc tiến độ mới đã được phê duyệt.
Ninh Lý (tổng hơp)

