Site icon MUC Women

Khủng hoảng tâm lý tiền hôn nhân

Khủng hoảng tâm lý tiền hôn nhân đang trở thành vấn đề xã hội nhức nhối ở nhiều quốc gia (Ảnh: internet)

Khủng hoảng tâm lý tiền hôn nhân đang trở thành vấn đề xã hội nhức nhối ở nhiều quốc gia châu Á. Trường hợp một thanh niên Trung Quốc phải nhập viện do bị ép xem mắt liên tục cho thấy áp lực hôn nhân.

Khi hôn nhân biến thành áp lực

Anh Huang, 27 tuổi, ở tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), đang khởi nghiệp nhưng phải đối diện sức ép nặng nề từ gia đình. Từ năm 2022, cha mẹ liên tục sắp xếp cho anh các buổi xem mắt, hy vọng con “ổn định” trước tuổi 30. Chỉ trong ba năm, Huang bị ép tham gia hơn 20 cuộc gặp gỡ, bất chấp sự phản đối.

Với Huang, tình yêu và hôn nhân phải đến từ tự nhiên, không thể ép buộc. Tuy nhiên, quan niệm truyền thống của cha mẹ – “an cư mới lạc nghiệp” – đã biến những buổi xem mắt thành chuỗi ngày ám ảnh. Anh cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi và dần kiệt sức trước sự giục giã không ngừng.

Dấu hiệu khủng hoảng tâm lý tiền hôn nhân

Áp lực tích tụ khiến Huang bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường: tim đập nhanh, tức ngực; khó thở, chóng mặt; tê cứng tay chân. Những cơn hoảng loạn kéo dài chừng 10 phút, để lại cảm giác sợ hãi như “sắp chết”.

Ban đầu, gia đình tưởng anh mắc bệnh tim mạch hoặc hô hấp. Nhưng dù đi cấp cứu nhiều lần, kết quả xét nghiệm vẫn bình thường. Chính sự bất an này càng khiến tâm lý Huang thêm rối loạn. Từ đó, anh không dám lái xe trên cao tốc, ngồi xe người khác cũng hoảng sợ; thậm chí đang ăn cơm cũng bị cơn lo âu bất ngờ ập đến. Đến tháng 9/2025; tình trạng trở nên nghiêm trọng, có ngày anh bị 2–3 cơn liên tiếp, buộc phải nhập viện.

Dấu hiệu khủng hoảng tâm lý vì hôn nhân sớm (Ảnh: internet)

Góc nhìn y khoa về bệnh tâm thể

Bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Hoài An chẩn đoán Huang mắc hội chứng khủng hoảng tâm lý vì hôn nhân sớm, thuộc nhóm bệnh tâm thể. Đây là dạng rối loạn mà stress tinh thần kéo dài làm xuất hiện các triệu chứng thể chất dù không có tổn thương thực thể.

Các chuyên gia cho biết, tâm thể có thể biểu hiện qua nhiều cơ quan: dạ dày – tá tràng dễ viêm loét, hệ tim mạch dễ tăng huyết áp hoặc loạn nhịp, hệ nội tiết dễ rối loạn chuyển hóa, thậm chí gây hen suyễn hay bệnh da liễu mạn tính. Điều này cho thấy, áp lực hôn nhân không chỉ là chuyện tinh thần mà còn tác động trực tiếp đến cơ thể.

Con đường điều trị và phục hồi

Huang đang được điều trị bằng thuốc kết hợp liệu pháp tâm lý. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh, việc giảm áp lực từ gia đình mới là yếu tố quyết định. Nếu sự ép buộc tiếp diễn, nguy cơ bệnh tái phát là rất cao.

Để phục hồi, bệnh nhân cần học cách kiểm soát cảm xúc, duy trì lối sống lành mạnh và đặc biệt được trao quyền tự quyết trong hôn nhân. Đây cũng là thông điệp cho nhiều gia đình: quan tâm đến sức khỏe tinh thần của con quan trọng không kém lo chuyện dựng vợ gả chồng.

Hôn nhân không nên là gánh nặng

Câu chuyện của Huang không phải cá biệt. Ở nhiều quốc gia châu Á, hôn nhân vẫn được coi là “chuẩn mực”, trong khi thế hệ trẻ ưu tiên sự nghiệp và khát vọng cá nhân. Khoảng cách thế hệ này nếu không được lắng nghe sẽ dẫn đến xung đột, thậm chí gây bệnh lý tâm thần.

Hôn nhân vốn là sự lựa chọn tự do, xuất phát từ tình yêu và sự đồng thuận. Khi nó bị biến thành nghĩa vụ, niềm vui sẽ mất đi, để lại những hệ lụy khôn lường. Xã hội hiện đại cần thay đổi quan niệm.

Trường hợp của Huang là minh chứng sống động cho hậu quả của khủng hoảng tâm lý tiền hôn nhân. Hạnh phúc gia đình không thể xây dựng bằng áp đặt hay định kiến.

Theo: Vnexpress