Tân Chủ tịch FIDE Timur Turlov đánh giá cao thế hệ kỳ thủ trẻ Việt Nam, trong bối cảnh đội tuyển vừa trở về sau một kỳ Olympiad với những kết quả đáng chú ý.
- http://EVN làm rõ việc bán điện mặt trời dư lên lưới
- Hải Phòng đầu tư hơn 1.019 tỉ đồng làm tuyến nối đường tỉnh 391 và 390
- Bức thư 25 trang của Iran gửi tới cử tri Mỹ
Ngày 26/9, tại Uzbekistan, ông Timur Turlov được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE). Sau cuộc bầu cử, ông có cuộc trò chuyện với ông Phạm Văn Tiền, Chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam, khi đội tuyển Việt Nam đang dự Olympiad 2026.
Ông Turlov năm nay 38 tuổi, là doanh nhân người Kazakhstan hoạt động trong lĩnh vực môi giới chứng khoán. Trước khi giữ vị trí tại FIDE, ông là Chủ tịch Liên đoàn Cờ vua Kazakhstan từ tháng 1/2023 và là Chủ tịch sáng lập Liên đoàn Cờ vua học đường quốc tế.
Trong 3 năm, theo FIDE, Freedom đã dành khoảng 30 triệu USD cho việc phát triển cờ vua Kazakhstan. Doanh nghiệp này cũng hỗ trợ tổ chức hơn 20 giải quốc tế lớn của FIDE.
Điều được ông Phạm Văn Tiền chú ý sau cuộc gặp là mối quan tâm của tân Chủ tịch FIDE đối với thế hệ trẻ, giáo dục và cờ vua trong trường học. Đây cũng là hướng mà Liên đoàn Cờ Việt Nam muốn đẩy mạnh trong những năm tới.
Những cái tên trẻ đang được nhìn thấy
Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, ông Turlov gửi lời cảm ơn tới Việt Nam và nhắc đến truyền thống của cờ vua nước này. Ông cho rằng kinh nghiệm phát hiện, hỗ trợ tài năng cùng những thành công quốc tế là những điểm đáng chú ý của cờ vua Việt Nam.
Trong cuộc trao đổi riêng, ông Turlov đánh giá cao các kỳ thủ trẻ Việt Nam qua thành tích tại Olympiad 2026. Ông Phạm Văn Tiền cũng cho biết Việt Nam được xếp vào nhóm 3 bàn đầu tại cuộc họp và bầu cử FIDE năm nay.
Vị trí này dành cho nhóm 30 quốc gia mạnh nhất môn cờ vua. Trong khoảng 200 liên đoàn thành viên FIDE, Việt Nam thường cạnh tranh vị trí trong nhóm này.
Ở nhóm tuổi U18, Việt Nam nằm trong 5 quốc gia có nhiều Kiện tướng quốc tế (IM) nhất. Đầu Khương Duy, Phạm Trần Gia Phúc và Bành Gia Huy là những cái tên được nhắc đến khi nói về lực lượng trẻ của Việt Nam.
Ngày 30/9, đội tuyển Việt Nam chia thành hai nhóm trở về Hà Nội và TP.HCM. Trước đó, tại Olympiad, đội nam giành HCV nhóm B, trong khi đội nữ đứng thứ 9 trong số khoảng 189 đội tham dự bảng nữ.
Có 206 quốc gia tham dự giải đấu. Thành tích của đội nữ vì thế trở thành một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của cờ vua Việt Nam.
Tại sân bay Tân Sơn Nhất, ông Phạm Văn Tiền trao khoản thưởng nóng 10.000 USD, tương đương 260 triệu đồng, từ nhà tài trợ The Grand Hồ Tràm cho các kỳ thủ.
Phía sau những bàn cờ của Olympiad là những gương mặt trẻ đang tiếp tục được nhắc đến. Còn với FIDE, sự quan tâm dành cho đào tạo trẻ và cờ vua học đường có thể mở thêm một hướng hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.
Bùi Hà (tổng hợp)

