Site icon MUC Women

Kênh trao đổi Mỹ – Iran được nối lại

Mỹ và Iran trao đổi 3 tiếng tại New York bên lề kỳ họp Liên hợp quốc, mở ra cơ hội ngoại giao sau nhiều tháng căng thẳng.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi phát biểu tại cuộc họp báo ở New York. (Ảnh minh họa: MUC)

New York – Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi và phía Mỹ đã tiến hành trao đổi gián tiếp qua trung gian Qatar bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc, với cuộc liên lạc kéo dài khoảng 3 tiếng.

Thông tin được đưa ra ngày 22/9, trong lúc Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng phái đoàn nước này có mặt tại New York. Phía Mỹ cho biết đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã làm việc với các bên trung gian của Tehran.

Tổng thống Donald Trump đánh giá cuộc trao đổi hiệu quả và nói: “Đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner đã có một cuộc gặp rất hiệu quả với các bên trung gian của Iran. Tôi nghĩ có rất nhiều động lực để họ đạt được một thỏa thuận. Đó là những gì chúng tôi nghe được từ tất cả mọi người”.

Tại Tehran, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Esmail Baghaei xác nhận Iran đã trao đổi với Mỹ thông qua Qatar. Iran đồng thời đưa ra một số điều kiện, gồm chấm dứt chiến tranh trên mọi mặt trận và ngừng các “hành động gây hấn” của Mỹ, theo Reuters.

Việc liên lạc diễn ra sau khi đàm phán giữa hai bên đổ vỡ hồi tháng 7. Trong những tháng tiếp theo, giao tranh tại khu vực leo thang, khiến cuộc tiếp xúc mới tại kỳ họp Liên hợp quốc được chú ý.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump có thể gặp Tổng thống Masoud Pezeshkian bên lề kỳ họp Liên hợp quốc. Dù vậy, từ khi Cộng hòa Hồi giáo Iran thành lập năm 1979, chưa có Tổng thống Iran nào công khai bắt tay Tổng thống Mỹ tại Liên hợp quốc hay ở một địa điểm khác.

Phái đoàn Iran do ông Pezeshkian dẫn đầu đang tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc tại New York. Các quan chức Mỹ cho biết Cơ quan Mật vụ Mỹ sẽ bảo đảm an ninh cho Tổng thống Iran, trong khi Cơ quan An ninh ngoại giao thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ phụ trách các quan chức Iran khác.

Ngoài lực lượng trên, Cục Tình báo thuộc Sở Cảnh sát New York và cảnh sát địa phương sẽ hộ tống đoàn Iran trên đường cao tốc. Đây là kỳ họp đặc biệt khi phái đoàn Tehran có mặt tại lãnh thổ của Mỹ trong lúc hai nước vẫn ở trong tình trạng đối đầu và xung đột đang tiếp diễn.

Các quan chức Iran vẫn thường xuyên tham dự các kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc trong nhiều thập kỷ. Năm nay, sự hiện diện của phái đoàn Iran tại Mỹ diễn ra cùng lúc với việc kênh trao đổi giữa Tehran và Washington được mở lại sau nhiều tháng.

Vũ Phượng (tổng hợp)