Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết nếu Iran không tuân thủ nghiêm túc các điều khoản trong thỏa thuận vừa ký kết.
- Giao thông Hà Tĩnh: Hiện trường xe khách nát đầu trên cao tốc Bắc Nam
- Nghệ An triển khai dự án 720 triệu USD nâng cấp hạ tầng biến đổi khí hậu
- Trẻ trong gia đình có xung đột: Làm sao để con không là người đau nhất?
Diễn biến đàm phán và tối hậu thư từ Washington
Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ hành động quyết liệt nếu Iran không thực hiện đúng cam kết hoặc có thái độ không phù hợp. hôm 22/6 không lâu sau khi Mỹ và Iran kết thúc đàm phán tại Thụy Sĩ.Ông nhấn mạnh rằng Washington sẽ không gây ra bất kỳ rắc rối nào chừng nào Tehran còn tôn trọng các điều khoản đã thống nhất. Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa kết thúc các thảo luận sơ bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng khu vực.
Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định việc ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân là ưu tiên hàng đầu, quan trọng hơn cả những lo ngại về suy thoái kinh tế nếu xung đột tái diễn. Liên quan đến việc Israel duy trì hiện diện quân sự tại miền Nam Lebanon, ông Trump cho biết sẽ xem xét kỹ lưỡng vấn đề này. Ông cần đảm bảo các hoạt động quân sự không vi phạm Bản ghi nhớ hiểu biết (MOU) mà hai quốc gia đã ký kết trước đó.
Văn bản MOU giữa ông Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian được ký kết sau một giai đoạn đối đầu quân sự trực diện giữa Mỹ, Israel và Iran. Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đánh giá vòng đàm phán đầu tiên trong lộ trình 60 ngày đã đạt được những tiến triển đáng kể. Các bên đã thảo luận về nhiều vấn đề then chốt bao gồm an ninh tại eo biển Hormuz, vấn đề hạt nhân và giải phóng các tài sản đang bị phong tỏa.
Những vướng mắc về việc giải tỏa tài sản bị phong tỏa
Nội dung thảo luận tập trung vào việc đảm bảo eo biển Hormuz luôn mở cửa và thiết lập cơ chế giảm xung đột tại Lebanon thông qua trung gian quốc tế. Về hồ sơ hạt nhân, Iran đã đồng ý để các thanh sát viên quốc tế tiếp cận và kiểm tra các cơ sở liên quan. Một phần quan trọng của thỏa thuận là lộ trình giải ngân các tài sản của Iran đang bị đóng băng để phục vụ nhu cầu dân sinh.
Theo quan điểm của phía Mỹ, số tiền được giải tỏa chỉ được phép sử dụng để mua các mặt hàng nông sản từ nông dân Mỹ như đậu tương, ngô và lúa mì. Tổng thống Trump khẳng định toàn bộ số tiền này phải quay trở lại nước Mỹ dưới hình thức mua thực phẩm mà người dân Iran đang thiếu hụt. Ông cho rằng đây là giải pháp hợp lý để hỗ trợ nông nghiệp Mỹ đồng thời giải quyết nhu cầu thiết yếu cho 91 triệu dân Iran.
Tuy nhiên, giới chức tài chính Iran đã đưa ra những phản hồi khác biệt về các điều kiện sử dụng nguồn vốn này. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Iran tuyên bố Tehran không có nghĩa vụ phải mua nông sản từ Mỹ theo các điều khoản MOU hiện tại. Phía Iran khẳng định số tiền sau khi được dỡ bỏ phong tỏa có thể được sử dụng linh hoạt để mua nhiều loại hàng hóa khác nhau, miễn là không nằm trong danh mục bị trừng phạt quốc tế.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

