Site icon MUC Women

Iran-Mỹ: Tổng thống Trump dự báo kết thúc xung đột sau hai tuần

Iran-Mỹ: Tổng thống Trump dự báo kết thúc xung đột sau hai tuần

Chủ tịch quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Iran-Mỹ: Iran tuyên bố ưu tiên an ninh khu vực thay vì bình thường hóa quan hệ, trong khi ông Trump tin rằng chiến thắng toàn diện sẽ đến sớm.

Iran-Mỹ: Iran nỗ lực chấm dứt xung đột và lập trường đàm phán

Chủ tịch Quốc hội Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, khẳng định mục tiêu cốt lõi của Tehran hiện nay là chấm dứt tình trạng thù địch và thiết lập một nền an ninh bền vững tại Trung Đông. Ông nhấn mạnh Iran không hướng tới việc bình thường hóa quan hệ với Mỹ do thiếu lòng tin đối với Washington, đồng thời coi việc bảo vệ quyền lợi người dân là ưu tiên hàng đầu.

Theo ông Ghalibaf, Iran không tự giới hạn mình trong việc chỉ chọn chiến đấu hoặc đàm phán. Thay vào đó, quốc gia này sẽ linh hoạt sử dụng cả hai phương thức tùy vào thời điểm và bối cảnh cụ thể của cuộc xung đột. Ông cáo buộc Mỹ và Israel là tác nhân gây ra đợt leo thang gần đây, buộc Tehran phải có những phản ứng quân sự để đáp trả.

Sáng 08/6, Diễn biến trên thực địa ghi nhận các cuộc tập kích tên lửa của Iran vào miền Bắc Israel, vốn bị phía Israel tuyên bố đã chặn đứng hoàn toàn. Trước đó, Israel cũng đã không kích các mục tiêu tại Beirut và sau đó là các cơ sở quân sự, nhà máy hóa dầu tại miền Tây và miền Trung Iran. Chuỗi hành động này chỉ tạm lắng khi có sự kêu gọi ngừng bắn từ phía Mỹ.

Dự báo của ông Trump về một chiến thắng toàn diện

Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu về nguy cơ bị cô lập nếu tiếp tục các đòn tấn công vào Iran. Ông tiết lộ đã có ít nhất năm quốc gia trong khu vực thúc giục ông can thiệp để hạ nhiệt căng thẳng. Đồng thời, các quan chức Iran cũng được cho là đã liên lạc với Nhà Trắng, đề nghị ngừng bắn nếu Israel lùi bước.

Trong một buổi vận động cử tri gần đây, ông Trump khẳng định Mỹ đang tiến gần tới một “chiến thắng toàn diện” trong vòng hai tuần tới. Ông tin rằng Tehran hiện đã sẵn sàng thỏa hiệp, bao gồm cả việc từ bỏ tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân để đạt được một thỏa thuận có lợi. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng kỳ vọng sự kiện này sẽ khiến giá dầu thế giới giảm mạnh.

Dù đưa ra những hứa hẹn lạc quan, giới quan sát nhắc lại rằng đây không phải lần đầu ông Trump đặt ra mốc thời gian “hai tuần” cho các tiến triển ngoại giao. Giải thích về việc Iran chưa ký kết thỏa thuận chính thức, ông cho rằng do lòng tự tôn của họ rất lớn.Tuy nhiên, ông khẳng định đối phương không còn lựa chọn nào khác và sẽ sớm phải chấp nhận các điều kiện đàm phá.

Theo: Báo Dân trí