Kurdistan, Iran – Iran được cho là đang thu thập và phân tích các đầu đạn còn nguyên vẹn của tên lửa hành trình tàng hình AGM-158 JASSM mà Mỹ sử dụng trong khu vực.
- Người đàn ông ở Gia Lai đập búa trúng vật nghi bom mìn, tử vong
- Hơn 900 doanh nghiệp tại Hải Phòng nợ bảo hiểm xã hội vượt 500 tỷ đồng
- Tháng 6 Âm lịch mở vận quý nhân, 4 con giáp này đón liên tiếp tin vu
Chuyên trang quân sự Defence Security Asia dẫn dữ liệu nguồn mở cho biết Iran đã thu được ít nhất ba đầu đạn WDU-42/B nguyên vẹn, được binh sĩ nước này ghi nhận đang xử lý tại tỉnh Kurdistan tuần qua. Phát hiện này diễn ra trong bối cảnh JASSM từ lâu được không quân Mỹ xem là vũ khí then chốt để xuyên thủng các lưới phòng không đa tầng của đối phương.
Trong nhiều thập kỷ bị cấm vận, Iran đã hình thành thói quen tận dụng mọi khí tài phương Tây rơi vào tay mình để sao chép bằng kỹ thuật đảo ngược. Nước này từng tái tạo thành công UAV MQ-9 Reaper, trinh sát cơ tàng hình RQ-170 Sentinel, tên lửa phòng không SM-2 và tên lửa chống tăng Spike sau khi thu giữ hoặc bắn hạ các khí tài này.
Xu hướng đó tiếp diễn với JASSM, tên lửa hành trình tầm xa phóng từ máy bay do Lockheed Martin phát triển từ năm 1995 cho không quân Mỹ, ứng dụng công nghệ giảm diện tích phản xạ radar. Biến thể nguyên bản có tầm bắn 370 km, giá 850.000 USD mỗi quả, trong khi bản AGM-158B JASSM-ER tăng tầm lên hơn 900 km với chi phí 1,4 triệu USD.
Đầu đạn WDU-42/B mà Iran thu được nặng khoảng 490 kg, chứa 115 kg thuốc nổ AFX-757, dùng vỏ kim loại đặc hoặc khối kim loại đặc ở đầu để xuyên phá mục tiêu trước khi kích nổ. Theo dữ liệu nguồn mở, đây là ít nhất đầu đạn thứ ba Iran thu được còn nguyên kết cấu, dù bề mặt hư hại do va đập.
Defence Security Asia nhận định năng lực tàng hình, dẫn đường hồng ngoại giai đoạn cuối và sức xuyên phá là nền tảng chiến lược giúp Mỹ dùng JASSM chế áp lưới phòng không đa tầng của đối thủ ngang hàng hoặc gần ngang hàng. Đầu đạn và ngòi nổ nguyên vẹn có thể hé lộ cách tên lửa phân biệt mục tiêu, xuyên phá và tấn công trong pha cuối hành trình, đồng thời cho biết giới hạn chịu lực và quy luật hư hỏng của khung thân.
Iran được cho là có thể chuyển giao thông tin tình báo thu thập từ JASSM cho Nga, Trung Quốc và các nhóm vũ trang được Tehran hậu thuẫn trong khu vực, giúp các bên này cải tiến năng lực đối phó vũ khí tiên tiến của Mỹ. Nếu điều đó xảy ra, lợi ích quân sự mà Washington kỳ vọng từ JASSM trên chiến trường Iran có thể kéo theo cái giá công nghệ ở những mặt trận khác.
Số lượng đầu đạn JASSM bị thu giữ ngày càng tăng đặt ra câu hỏi về khoảng cách giữa danh tiếng bất khả xâm phạm mà vũ khí tàng hình này được gán cho và khả năng thực tế của nó khi đối đầu với phòng không Iran. Truyền thông nhà nước Iran xem mỗi đầu đạn thu được là một minh chứng, trong khi giới quan sát quốc tế vẫn chờ đánh giá độc lập về mức độ tổn thất công nghệ thực sự mà Mỹ phải gánh.
Hồng Sơn (tổng hợp)

