TP Huế ấn định ngày 20/8 sẽ chốt phương án tên gọi chính thức cho cầu vượt cửa biển Thuận An, công trình có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng. Cây cầu từng được gắn bảng tên “Cầu Thuận An”, nhưng phải tháo xuống sau khi phát hiện trùng tên với một cây cầu khác cách đó khoảng 1,5km.
- Hai cán bộ hải quan nhận tiền tỷ để đổi lấy một tờ giấy
- Bé 11 tuổi dùng xe scooter kéo em họ thoát thoát nước ở Sơn La
- Tiến sĩ 20 năm đi xin giúp người nghèo trả nợ ân tình
Ngày 08/8, UBND TP Huế yêu cầu các sở, ngành và địa phương liên quan tổ chức lấy ý kiến người dân về tên gọi công trình tại phường Thuận An. Hai phương án được đưa ra là cầu Cửa Thuận và cầu Thai Dương.
Phó Chủ tịch UBND TP Huế Trần Hữu Thùy Giang giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Sở Khoa học và Công nghệ kéo dài khảo sát trên ứng dụng Hue-S. Người dân đăng nhập ứng dụng, chọn banner khảo sát, lựa chọn phương án và gửi ý kiến. Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tổng hợp kết quả, báo cáo UBND thành phố trước ngày 20/8.
Từ bảng tên đã gắn đến quy trình phải làm lại. Câu chuyện bắt đầu từ giữa năm 2025, khi Huế xây dựng đề án đặt tên cho cầu vượt cửa biển đang thi công là “Thuận An”. Vấn đề là trên Quốc lộ 49 đã có một cầu đường bộ vượt phá Tam Giang mang tên này từ năm 2007.
Để tránh nhầm lẫn, phương án khi đó là đổi tên cây cầu cũ thành cầu Thai Dương. Tuy nhiên, đầu tháng 3/2026, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông TP Huế phải tháo bảng “Cầu Thuận An” vừa được gắn tại cầu vượt cửa biển, sau khi báo chí phản ánh hai cây cầu cách nhau khoảng 1,5km cùng mang một tên.
Chi tiết này cho thấy tên gọi đã xuất hiện trên thực địa khi thủ tục pháp lý chưa hoàn tất. Một cây cầu lớn có thể được dựng lên, thông xe, nhưng tên gọi vẫn phải đi qua đầy đủ các bước theo quy định.
Nghịch lý càng rõ khi đây là công trình quy mô lớn với 50 trụ, nhịp chính dài 218m, cao 40m và được xác định là cầu dây văng vượt cửa biển dài nhất miền Trung. Cầu đã thông xe kỹ thuật từ 30/4, phương tiện vẫn lưu thông, nhưng tên chính thức chưa được xác lập.
Theo quy định, Đề án đặt tên công trình công cộng nhóm A như cầu qua cửa biển Thuận An phải được Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng TP Huế thẩm định. Sau đó, UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua bằng nghị quyết.
Vì vậy, đợt lấy ý kiến lần này không đơn thuần là chọn giữa hai cái tên. Đây là bước hoàn thiện lại quy trình sau sự cố trùng tên, để một công trình đã hiện diện trên thực tế có được tên gọi được xác lập đúng thẩm quyền.
Dự án tuyến đường bộ ven biển qua TP Huế và cầu vượt cửa biển Thuận An giai đoạn 1 có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 2.088 tỷ đồng. Công trình cơ bản hoàn thành, đang được hoàn thiện cây xanh, vệ sinh công trường và các hạng mục phụ trợ để bàn giao, khai thác đồng bộ.
Cầu đã đưa người và phương tiện qua cửa biển từ nhiều tháng, nhưng đến ngày 20/8, tên gọi của công trình mới được kỳ vọng có câu trả lời chính thức.
Trần Yên (tổng hợp)

