Site icon MUC Women

Hải Phòng dồn lực thu hồi 149 nhà đất công, 6 hộ sắp bị cưỡng chế

Hải Phòng đã thu hồi 149 nhà đất công sản cho thuê kinh doanh, trong tổng số 159 cơ sở thuộc diện phải thu hồi.

Cơ sở nhà đất 84-86 Điện Biên Phủ ở phường Hồng Bàng, Hải Phòng. (Ảnh minh họa: MUC)

Hải Phòng đã thu hồi 149/159 cơ sở nhà đất công sản cho thuê kinh doanh. Sáu trường hợp còn lại dự kiến bị cưỡng chế sau nhiều năm vận động bàn giao.

Thành phố Hải Phòng vừa công bố kết quả xử lý quỹ nhà, đất công sản không sử dụng để ở nhưng đang được cho tổ chức, cá nhân thuê kinh doanh. Theo cơ quan chức năng, trong 159 cơ sở thuộc diện phải thu hồi theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP, thành phố đã xử lý 149 cơ sở, đạt hơn 93%. Còn 10 cơ sở chưa hoàn tất bàn giao.

Ông Nguyễn Hoàng Việt, Phó chủ tịch UBND phường Hồng Bàng, cho biết địa phương dự kiến tổ chức cưỡng chế các trường hợp không chấp hành vào ngày 12/8, sau nhiều đợt tuyên truyền, vận động. Động thái này nằm trong kế hoạch sắp xếp lại tài sản công được Hải Phòng triển khai từ Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 12/1/2026, nhằm chấm dứt tình trạng nhà, đất công bị sử dụng kéo dài, không đúng mục đích.

Thu hồi phần lớn nhưng vẫn còn điểm nghẽn. Hải Phòng hiện có 273 cơ sở nhà, đất công sản do Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà thành phố quản lý, cho các tổ chức, cá nhân thuê kinh doanh từ nhiều năm trước.

Theo Nghị định 108/2024/NĐ-CP, những tài sản công không phục vụ mục đích để ở phải được thu hồi để giao cho đơn vị có chức năng quản lý, khai thác theo quy định. Từ đó, thành phố xây dựng phương án xử lý, trong đó 159 cơ sở được xác định thu hồi bằng tuyên truyền, vận động; 59 cơ sở khác phải khởi kiện ra tòa.

Ông Lê Trung Kiên phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp về xử lý quỹ nhà, đất công. (Ảnh minh họa: MUC)

Việc thu hồi kéo dài nhiều năm cho thấy không phải trường hợp nào cũng dễ giải quyết. Một số hộ kinh doanh thuê nhà, đất công từ trước năm 2018 vẫn chậm bàn giao khi thành phố triển khai chủ trương thu hồi.

Đến nay, phần lớn trường hợp đã đồng thuận ký biên bản và tạm bàn giao để chờ phương án sắp xếp. Tuy nhiên, một số cơ sở vẫn chưa được bàn giao, buộc chính quyền chuyển sang biện pháp mạnh hơn. Điểm đáng chú ý là 6 cơ sở còn lại nằm tại những tuyến phố trung tâm như Hoàng Văn Thụ, Minh Khai, Trần Quang Khải, Lý Thường Kiệt thuộc phường Hồng Bàng và Điện Biên Phủ thuộc phường Gia Viên.

Đây là những vị trí có giá trị thương mại cao. Khoảng cách giữa giá trị khai thác thực tế của mặt bằng và mức giá cho thuê nhà nước là một trong những yếu tố khiến việc bàn giao kéo dài. Ông Nguyễn Hoàng Việt cho biết các tổ chức, cá nhân thuê nhà đã được thông tin về chủ trương thu hồi từ năm 2018. Trường hợp Nhà nước bán tài sản sau này, việc bán sẽ được thực hiện thông qua đấu giá công khai, không thanh lý theo nguyện vọng của bên thuê.

Việc dự kiến cưỡng chế vào ngày 12/8 cho thấy Hải Phòng đang chuyển từ vận động sang xử lý dứt điểm những trường hợp cuối cùng. Khi quỹ nhà, đất công được thu hồi, thành phố mới có điều kiện xây dựng phương án quản lý, khai thác hiệu quả hơn, đồng thời tạo thêm nguồn lực cho ngân sách và chỉnh trang đô thị.

Với 149/159 cơ sở đã được xử lý, phần lớn chặng đường đã hoàn thành. Phần còn lại tuy chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ nhưng lại là những trường hợp cho thấy việc quản lý tài sản công không thể dừng ở chủ trương, mà cần một quy trình đủ rõ và quyết liệt để đưa tài sản về đúng mục đích sử dụng.

Trần Yên (tổng hợp)