Hải Phòng bắt đầu thủ tục đấu giá 5 mỏ cát cửa biển Nam Đình Vũ với tổng diện tích hơn 488ha. Đây mới là một phần trong kế hoạch 7 khu vực khoáng sản được thành phố phê duyệt từ tháng 4/2026, trong khi doanh nghiệp xây dựng vẫn chờ nguồn vật liệu.
- Bảy dấu vân tay hé lộ vai trò của trùm ma túy Cao Bằng
- Iran đưa 6 điều kiện mở lại eo biển Hormuz
- Đường sắt Lào Cai – Hải Phòng tăng vốn hơn 86.000 tỷ đồng
Ngày 12/8/2026, UBND TP Hải Phòng cho biết Sở Nông nghiệp và Môi trường đã công khai việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại 6 khu vực. Trong đó có 5 mỏ cát cửa sông ven biển phía Nam Đình Vũ và một mỏ đất đá tại núi Tiền Nơi, xã An Lão.
Trước đó, ngày 05/8/2026, UBND thành phố đã phê duyệt giá khởi điểm và bước giá cho 6 khu vực. Với 5 mỏ cát, giá khởi điểm là 5%, bước giá 0,5%, tương đương 10% giá khởi điểm. Mỏ đất đá núi Tiền Nơi có giá khởi điểm 3%, bước giá 0,3%. Sở Tài nguyên và Môi trường được giao thỏa thuận với đơn vị đấu giá để xác định khoản tiền đặt trước.
Đấu giá 5 mỏ cát nhưng kế hoạch vẫn chưa hoàn tất. Trong 5 mỏ cát được đưa ra đấu giá, 4 mỏ nằm trọn trên địa bàn phường Dương Kinh, có diện tích lần lượt 97ha, 96,84ha, 98,98ha và 99,3ha. Mỏ còn lại nằm trên địa bàn phường Dương Kinh và Đồ Sơn, rộng 96,28ha.
Đây là các khu vực thuộc kế hoạch đấu giá khoáng sản đợt 3 năm 2026, được UBND TP Hải Phòng phê duyệt ngày 09/4/2026 theo Quyết định số 1365. Kế hoạch khi đó gồm 7 khu vực, tổng diện tích hơn 950ha, trữ lượng dự kiến trên 48,5 triệu m³. Riêng mỏ cát cửa sông Lạch Tray rộng hơn 455ha, trữ lượng khoảng 22,7 triệu m³, là khu vực lớn nhất.
Tuy nhiên, sau hơn 4 tháng, danh sách công bố ngày 12/8 chỉ còn 5 mỏ cát Nam Đình Vũ cùng một mỏ đất. Mốc hoàn thành đấu giá trước đầu tháng 5/2026 đã không đạt được, trong khi phạm vi triển khai cũng được chia nhỏ so với kế hoạch ban đầu.
Khoảng cách này đáng chú ý bởi nhu cầu cát của doanh nghiệp không chờ tiến độ thủ tục. Ông Nguyễn Văn Phi, giám đốc một doanh nghiệp xây dựng hạ tầng tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải, từng cho biết khó khăn lớn không nằm ở năng lực thi công hay tài chính, mà ở việc có tiền cũng khó mua được cát.
Ông Bruno Jaspaert, Tổng Giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, cũng cho rằng nguồn vật liệu san lấp không chỉ là vấn đề chi phí mà còn liên quan đến cam kết với các nhà đầu tư thứ cấp.
Việc thành phố tách nhỏ các khu vực và siết quy trình đấu giá có thể giúp quản lý khoáng sản thận trọng hơn, phù hợp định hướng triển khai Luật Địa chất và Khoáng sản 2024. Nhưng với các nhà thầu cần cát để xử lý nền đất yếu ven biển, thời gian chậm trễ vẫn có thể trở thành chi phí.
Sở Nông nghiệp và Môi trường Hải Phòng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai đấu giá và kịp thời báo cáo UBND thành phố những vướng mắc phát sinh. Cơ quan này cũng chịu trách nhiệm về trình tự, thủ tục và kết quả xác định giá khởi điểm, bước giá theo quy định.
Với 5 mỏ cát Nam Đình Vũ, bài toán hiện nay không chỉ là tổ chức được một phiên đấu giá. Điều quan trọng hơn là sau đấu giá, nguồn tài nguyên có được đưa ra thị trường đúng quy định và đủ nhanh để đáp ứng nhu cầu vật liệu đang hiện hữu hay không.
Kế hoạch đã có, giá khởi điểm đã được phê duyệt. Phần còn lại nằm ở tốc độ thực hiện và khả năng biến nguồn cát dưới biển thành vật liệu thực sự phục vụ các công trình.
Trần Yên (tổng hợp)

