Nắng nóng Hà Nội vừa ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C; dẫn đầu cả nước về cường độ nắng nóng khắc nghiệt trong những ngày cuối tháng 5.
- Lợi ích và những lưu ý quan trọng khi uống nước lá vối hằng ngày
- Nắng nóng miền Bắc: Nhiều khu vực có thể vượt ngưỡng 40 độ C
- Lợi ích của giấc ngủ trưa đối với sự phát triển của trẻ
Nắng nóng Hà Nội lập đỉnh cao nhất cả nước
Theo ghi nhận từ các trạm quan trắc khí tượng vào ngày 26/5; nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt đã bao trùm khắp khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Tại Thủ đô Hà Nội; cường độ nóng đạt mức cao nhất toàn quốc khi 4 trên 5 trạm đo ghi nhận nhiệt độ từ 40 độ C trở lên. Trạm Láng trở thành tâm điểm với mức nhiệt 40,7 độ C; trong khi các khu vực khác như Ba Vì cũng sát nút ở ngưỡng 39,8 độ C.
Không chỉ riêng Thủ đô; nhiều địa phương lân cận và khu vực miền Trung cũng chịu chung tình cảnh tương tự với nền nhiệt rất cao. Các số liệu cho thấy Vĩnh Yên đạt 39,5 độ C; Đô Lương đạt 39,6 độ C; trong khi Bắc Ninh và Hương Khê lần lượt ghi nhận mức 39,3 và 39,2 độ C. Đây được đánh giá là đợt nóng thứ hai trong tháng 5 với cường độ mạnh hơn hẳn đợt nóng diễn ra vào giữa tháng.
Dự báo trong ngày 26 và 27/5; đợt nắng nóng này vẫn duy trì cường độ mạnh tại đồng bằng Bắc Bộ; Phú Thọ và dải đất từ Thanh Hóa đến Huế. Nhiệt độ phổ biến sẽ dao động từ 38 đến 40 độ C; thậm chí một số điểm cục bộ có thể vượt ngưỡng 40 độ C. Thời gian xuất hiện nắng nóng kéo dài liên tục từ 9 giờ sáng đến 19 giờ tối; tạo áp lực lớn lên đời sống sinh hoạt của người dân.
Tác động của nhiệt độ đô thị và dự báo mưa
Một điểm đáng lưu ý là nhiệt độ thực tế ngoài trời tại các đô thị lớn như Hà Nội thường cao hơn số liệu đo trong lều khí tượng từ 2 đến 4 độ C. Tại khu vực đường Nguyễn Trãi; các ghi nhận thực tế vào giữa trưa cho thấy nhiệt độ mặt đường nhựa và bê tông có thể lên tới 48 độ C. Sự chênh lệch này khiến cảm giác oi bức trở nên dữ dội hơn; gây mệt mỏi cho những người phải làm việc trực tiếp dưới ánh nắng.
Độ ẩm không khí giảm thấp xuống mức 40-45% khiến thời tiết không chỉ nóng mà còn rất khô; làm gia tăng nguy cơ cháy nổ tại các khu dân cư và rừng phòng hộ. Các chuyên gia y tế cảnh báo người dân cần hạn chế ra ngoài vào khung giờ cao điểm; đồng thời chú ý bổ sung nước và bảo vệ sức khỏe cho người già và trẻ nhỏ. Tình trạng nắng nóng kéo dài cũng được cảnh báo có thể gây ra những rối loạn nhất định về tâm thần và sức khỏe thể chất.
Tuy nhiên; đợt nóng này được dự báo sẽ sớm hạ nhiệt khi một đợt mưa dông rải rác sắp tràn về khu vực Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm ngày 27 đến 30/5, mưa rào sẽ xuất hiện cục bộ có nơi mưa to, giúp giải tỏa cơn khát và giảm nhiệt đáng kể sau nhiều ngày oi bức. Trong khi đó; khu vực Trung Bộ sẽ phải chịu đựng nắng nóng kéo dài hơn một chút; dự kiến đến hết ngày 28/5 mới bắt đầu dịu dần.
Theo: Báo Dân trí

