Site icon MUC Women

Giám đốc công ty kiểm định HB Sơn la bị bắt vì ký khống hàng trăm phiếu thí nghiệm

Bắt Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định HB Ngô Trí Hảo; diễn biến vụ án và thông tin điều tra mới nhất, xem chi tiết.

Các nghi phạm đứng tại cơ quan công an trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra. (Ảnh minh họa: MUC)

Ngô Trí Hảo, Giám đốc Công ty cổ phần tư vấn kiểm định HB tại tỉnh Sơn La, bị khởi tố và tạm giam để điều tra tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng bị khởi tố với Hảo còn có hai thí nghiệm viên của công ty là Nguyễn Phúc Anh và Trần Công Bình. Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Sơn La xác định nhóm bị can đã lập khống hàng trăm phiếu kết quả thí nghiệm vật liệu xây dựng, giao cho các nhà thầu dùng trong hồ sơ quản lý chất lượng công trình trên địa bàn tỉnh.

Công ty cổ phần tư vấn kiểm định HB có trụ sở tại tổ 18, phường Tô Hiệu, tỉnh Sơn La, hoạt động trong lĩnh vực thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình xây dựng. Với tư cách giám đốc, Ngô Trí Hảo đã ký hợp đồng với một số đơn vị thi công trên địa bàn, sau đó giao cho Nguyễn Phúc Anh và Trần Công Bình trực tiếp thực hiện.

Thay vì tiến hành thí nghiệm thực tế, các bị can tự lập khống phiếu kết quả rồi bàn giao cho nhà thầu. Những tài liệu giả này được dùng làm căn cứ nghiệm thu khối lượng và hoàn thiện hồ sơ thanh toán cho các hạng mục công trình theo quy định.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy hành vi của nhóm bị can đã làm sai lệch toàn bộ hồ sơ quản lý chất lượng công trình liên quan. Cơ quan điều tra nhận định đây là hành vi xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng, độ bền và an toàn của các công trình đã được nghiệm thu.

Điều đáng chú ý là các phiếu thí nghiệm giả đã thực sự phát huy hiệu lực pháp lý trong quy trình nghiệm thu và thanh toán — tức là cơ chế kiểm soát chất lượng ở các khâu tiếp theo đã không phát hiện được sai lệch. Câu hỏi về trách nhiệm của các đơn vị thi công đã nhận và sử dụng tài liệu này, cũng như của các bên nghiệm thu công trình, vẫn đang chờ điều tra làm rõ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sơn La đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Bùi Hà (tổng hợp)