Site icon MUC Women

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h, dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng

Giá xăng dầu giảm mạnh

Người dân mua xăng tại một trạm bán lẻ nhiên liệu ở Việt Nam trong bối cảnh giá xăng dầu được điều chỉnh. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí).

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11/3 sau 4 phiên tăng liên tiếp, trong đó dầu hỏa giảm gần 8.000 đồng/lít, xăng giảm khoảng 3.600-3.880 đồng/lít.

Giá xăng dầu giảm mạnh từ 22h ngày 11/3

Tối 11/3, liên Bộ Công Thương và Bộ Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu trong nước, áp dụng từ 22h cùng ngày. Quyết định này được đưa ra sau khi giá xăng dầu đã trải qua 4 phiên tăng liên tiếp trước đó.

Theo mức điều chỉnh mới, xăng E5 RON 92 giảm 3.620 đồng/lít, đưa giá bán lẻ xuống 22.950 đồng/lít. Xăng RON 95 giảm 3.880 đồng/lít, còn 25.240 đồng/lít. Các mặt hàng dầu cũng được điều chỉnh giảm sâu. Dầu diesel giảm 4.240 đồng/lít xuống 26.470 đồng/lít. Dầu hỏa giảm mạnh nhất, tới 7.970 đồng/lít, về mức 24.410 đồng/lít. Dầu mazut giảm 5.700 đồng/kg xuống còn 19.000 đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu để hỗ trợ hạ giá bán lẻ. Mức chi được công bố gồm 4.000 đồng/lít đối với xăng sinh học, xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut. Riêng dầu diesel được chi 5.000 đồng/lít.

Động thái này khiến giá xăng dầu trong nước quay đầu giảm mạnh sau giai đoạn tăng liên tiếp trước đó. Trước khi giảm, giá nhiên liệu đã tăng 3 phiên liên tiếp theo diễn biến của thị trường thế giới.

Biến động giá trước đó và các chính sách liên quan

Trước khi có đợt giảm giá từ 22h ngày 11/3, giá xăng dầu trong nước đã được điều chỉnh tăng vào lúc 23h45 ngày 10/3. Khi đó, xăng E5 RON 92 tăng 1.350 đồng/lít lên 26.570 đồng/lít, còn xăng RON 95 tăng 2.080 đồng/lít lên 29.120 đồng/lít.

Ở cùng kỳ điều chỉnh trước đó, dầu diesel tăng 480 đồng/lít lên 30.710 đồng/lít. Dầu hỏa lại giảm 2.710 đồng/lít về 32.380 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 3.380 đồng lên 24.700 đồng/kg.

Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã trải qua 8 lần tăng và 5 lần giảm. Theo số liệu quản lý, đến hết quý III/2025, tổng số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu của 27 thương nhân đầu mối đạt 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Trong bối cảnh căng thẳng tại Trung Đông, ngày 9/3, Chính phủ ban hành Nghị định 72 sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi MFN đối với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. Theo đó, thuế MFN giảm từ 10% xuống 0% với xăng động cơ không pha chì như RON 95 và các nguyên liệu pha chế xăng.

Thuế cũng giảm từ 7% xuống 0% đối với dầu diesel và nhiên liệu máy bay. Một số nguyên liệu hóa dầu như naphtha, reformate, condensate cũng được giảm thuế về 0%. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký đến hết 30/4.

Theo: Báo Dân trí