Site icon MUC Women

Eo biển Hormuz: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ về việc mở lại tuyến hàng hải

Eo biển Hormuz: Mỹ và Iran đạt thỏa thuận sơ bộ về việc mở lại tuyến hàng hải

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Eo biển Hormuz dự kiến sẽ thông suốt trở lại sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận hòa bình, dù hai bên vẫn còn những bất đồng về việc thu phí dịch vụ

Thỏa thuận hòa bình và lộ trình mở cửa tuyến đường biển chiến lược

Sự kiện bắt đầu vào ngày 14/6 khi Mỹ và Iran cùng thông báo về một thỏa thuận hòa bình dự kiến được ký kết vào ngày 19/6 tại Geneva, Thụy Sĩ. Theo tuyên bố từ Tổng thống Mỹ Donald Trump, Washington sẽ dỡ bỏ các lệnh phong tỏa cảng đối với Tehran, đổi lại tuyến đường biển huyết mạch này sẽ được mở lại mà không thu phí quá cảnh.

Tuy nhiên, phía Iran lại đưa ra những thông tin chi tiết hơn về cơ chế vận hành.Đại diện Bộ Ngoại giao Iran, ông Esmaeil Baghaei, khẳng định nước này không có ý định thu phí quá cảnh nhưng sẽ áp dụng các khoản phí dịch vụ hàng hải. Các chi phí này bao gồm dịch vụ dẫn đường, bảo vệ môi trường, bảo hiểm và các hỗ trợ cần thiết khác.

Theo nguồn tin từ hãng thông tấn Fars, việc điều tiết giao thông tại đây sẽ do Iran phối hợp cùng Oman thực hiện. Hiện tại, Tehran đã đồng ý cho phép tàu thuyền lưu thông miễn phí trong 60 ngày đầu tiên trước khi áp dụng các cơ chế thu phí mới. Ông Baghaei cho biết thêm kế hoạch tới thăm một số quốc gia láng giềng và khu vực trước cuộc ký kết tại Geneva. Ngoài ra, quyết định cuối cùng về cơ chế ký kết bản ghi nhớ sẽ được đưa ra trong ngày 15 hoặc 16/6.

Vai trò của eo biển Hormuz trong đòn bẩy kinh tế và cam kết hạt nhân

Phát biểu tại Nhà Trắng, Phó tổng thống Mỹ JD Vance nhấn mạnh kỳ vọng của Washington về việc tuyến đường này phải được mở cửa miễn phí trong dài hạn. Ông thừa nhận các bên cần tiếp tục thảo luận thông qua những cuộc đàm phán kỹ thuật để tìm ra giải pháp chung.

Theo quan điểm của phía Mỹ, việc cho phép Iran tái hòa nhập nền kinh tế toàn cầu là một “đòn bẩy” quan trọng để Tehran thực hiện cam kết từ bỏ tham vọng vũ khí hạt nhân.Trong khuôn khổ thỏa thuận sơ bộ, Iran cam kết không sản xuất hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân. Một quan chức cao cấp của Tehran cho biết nước này sẽ đóng băng các hoạt động hạt nhân và tiến hành pha loãng lượng uranium làm giàu cao đang lưu trữ.

Đổi lại, Mỹ đồng ý để quốc gia này tiếp cận nền kinh tế thế giới mà không bị trừng phạt. Sau khi bản ghi nhớ được ký kết, hai quốc gia sẽ có thêm 60 ngày đàm phán chuyên sâu để xử lý dứt điểm các vấn đề liên quan đến lệnh trừng phạt và chương trình hạt nhân. Ngoài ra, Mỹ cũng đồng ý để Iran pha loãng lượng uranium làm giàu cao đang lưu trữ trong nước trong thỏa thuận toàn diện trong tương lai.

Đào Chương (tổng hợp)