Site icon MUC Women

Dự kiến tăng 8% lương cơ sở từ ngày 1/7/2026

tăng lương cơ sở 8%

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tiếp xúc cử tri Lào Cai, sáng 9/3. (Ảnh: Chụp màn hình báo VnExpress).

Dự kiến tăng lương cơ sở 8% từ ngày 1/7/2026 được Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nêu khi tiếp xúc cử tri tại Lào Cai sáng 9/3.

Lộ trình tăng lương cơ sở được nêu tại Lào Cai ngày 9/3

Tại buổi tiếp xúc cử tri ở Lào Cai sáng 9/3, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết Chính phủ dự kiến tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8% từ ngày 1/7/2026. Mức tăng này được tính trên nền lương cơ sở hiện nay là 2,34 triệu đồng mỗi tháng.

Nếu điều chỉnh theo tỷ lệ 8%, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 2,34 triệu đồng lên khoảng 2,53 triệu đồng mỗi tháng. Khi lương cơ sở thay đổi, nhiều khoản chi trả khác cũng được điều chỉnh theo, gồm lương hưu, trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội và trợ cấp hưu trí xã hội.

Lương cơ sở hiện được dùng làm căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Công thức tính lương trong khu vực này là lương bằng lương cơ sở nhân với hệ số lương. Ngoài ra, nhiều loại phụ cấp như phụ cấp chức vụ, phụ cấp khu vực, thâm niên và các chế độ khác cũng được xác định dựa trên mức lương cơ sở.

Cải cách tiền lương và những yếu tố cần cân nhắc

Trước đó, từ ngày 1/7/2024, lương cơ sở đã được điều chỉnh từ 1,8 triệu đồng lên 2,34 triệu đồng mỗi tháng, tương đương mức tăng 30%. Việc điều chỉnh này là một bước trong quá trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27 của Trung ương.

Theo thông tin được nêu tại cuộc tiếp xúc cử tri, chính sách điều chỉnh năm 2024 đã tác động trực tiếp tới hơn 3 triệu cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Đồng thời, đây cũng là căn cứ để điều chỉnh nhiều chính sách an sinh xã hội.

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho rằng việc điều chỉnh tiền lương cần được cân nhắc dựa trên khả năng ngân sách. Chính sách phải bảo đảm sự cân bằng giữa tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang với chế độ dành cho người nghỉ hưu, người có công và các nhóm bảo trợ xã hội.

Theo: VnExpress