Site icon MUC Women

Doanh số xe điện VinFast kỷ lục mới tháng 3 năm 2026

Doanh số xe điện VinFast

Mẫu xe điện mới của VinFast thu hút sự quan tâm lớn từ người tiêu dùng, góp phần đưa doanh số đạt 27.600 xe trong một tháng. (Ảnh: Chụp màn hình báo CafeF)

Doanh số xe điện VinFast tháng 3/2026 tăng 127% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 27.600 chiếc, khẳng định sự chuyển dịch sang xe xanh tại Việt Nam.

Doanh số xe điện VinFast và sự bứt phá tại thị trường Việt Nam

Doanh số xe điện VinFast trong báo cáo kinh doanh tháng 3/2026; ghi nhận tổng cộng 27.609 xe được bàn giao; đưa tổng lượng xe tiêu thụ toàn hệ thống lên mức 53.684 chiếc. Với tỷ lệ tăng trưởng 127% so với cùng kỳ năm 2025; kết quả này minh chứng cho nhu cầu thực tế của thị trường đối với phương tiện không phát thải. Các mẫu xe đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh này bao gồm Limo Green; VF 3 và dòng xe đô thị VF 5.

Một cột mốc đáng chú ý đã được thiết lập vào ngày 28/03/2026; khi doanh nghiệp hoàn tất bàn giao 3.520 đơn hàng chỉ trong vòng 24 giờ. Đây là số lượng xe điện bàn giao trong ngày lớn nhất; từng được ghi nhận tại thị trường ô tô Việt Nam từ trước đến nay. Sự gia tăng này không chỉ là số liệu kinh doanh; mà còn phản ánh xu hướng thay đổi thói quen tiêu dùng; từ xe động cơ đốt trong sang xe thuần điện.

Phân khúc xe 7 chỗ ghi nhận sự quan tâm lớn; khi mẫu Limo Green đạt 6.795 xe bán ra trong tháng 3; đạt mức tăng trưởng 276% so với tháng trước đó. Biến thể dành cho gia đình là VF MPV 7 cũng đóng góp tích cực với 2.521 xe bàn giao; tương ứng mức tăng 116%. Nhóm xe này hiện đang thu hút mạnh mẽ cả nhóm khách hàng cá nhân; lẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải tại các đô thị.

Doanh số xe điện VinFast mở rộng tầm ảnh hưởng quốc tế

Ở phân khúc SUV; dòng xe VF 6 ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất với tỷ lệ 202%, tương đương 3.152 ;xe được bàn giao trong tháng 3/2026. Mẫu VF 7 cũng khẳng định vị thế khi dẫn đầu phân khúc C-SUV trên toàn thị trường với doanh số 1.732 chiếc, tăng 115% so với tháng 2. Các dòng xe khác bao gồm VF 9, VF 8 và VF 3 vẫn duy trì được sức hút ổn định đối với tệp khách hàng đa dạng.

Nhóm xe đô thị cỡ nhỏ và các dòng xe van chuyên dụng cũng ghi nhận những kết quả bán hàng tốt nhất kể từ khi ra mắt thị trường. Cụ thể, hai mẫu xe VF 3 và VF 5 đạt doanh số lần lượt là 4.729 và 4.218 chiếc, trong khi dòng EC Van và Minio Green đạt hơn 3.100 xe. Sự phân bổ doanh số đồng đều ở nhiều phân khúc cho thấy khả năng tiếp cận linh hoạt các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng.

Hoạt động kinh doanh tại khu vực Đông Nam Á và Nam Á cũng chứng kiến những chuyển biến tích cực với sự hiện diện ngày càng rộng lớn. Tại Philippines, thương hiệu hiện nằm trong nhóm hai hãng xe điện dẫn đầu, đồng thời giữ vị trí tốp ba tại Indonesia và tốp bốn tại thị trường Ấn Độ. Những dữ liệu này cho thấy năng lực cạnh tranh của xe điện Việt Nam trên lộ trình tiến ra các thị trường khu vực.

Theo: CafeF
.