Site icon MUC Women

Đề nghị án tử hình cho Bùi Đình Khánh và 3 đồng phạm

Án tử hình

Đại diện Viện kiểm sát công bố bản luận tội, đề nghị mức án tử hình đối với bị cáo Bùi Đình Khánh và mức án cho các đồng phạm tại phiên tòa. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân tri).

Viện kiểm sát Quảng Ninh đề nghị án tử hình Bùi Đình Khánh và ba đồng phạm trong vụ án ma túy và nổ súng gây tử vong cho một công an tại Bãi Cháy.

Đường dây ma túy quy mô lớn và vụ nổ súng chết người.

Sáng ngày 15/5, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa tiếp tục xét xử 19 bị cáo liên quan đến đường dây ma túy xuyên tỉnh đặc biệt nghiêm trọng. Theo cáo trạng của cơ quan kiểm sát, từ tháng 2 đến tháng 4/2025, bị cáo Bùi Đình Khánh đã chủ động chuẩn bị các địa điểm bí mật để cất giấu 25 bánh heroin với tổng khối lượng hơn 8,6kg. Số lượng ma túy này do Hà Thương Hải cùng các đồng phạm vận chuyển từ tỉnh Phú Thọ về Quảng Ninh nhằm mục đích tiêu thụ trái phép.

Không chỉ dừng lại ở heroin, Bùi Đình Khánh còn bị cáo buộc mua thêm hàng trăm viên thuốc lắc và nhiều loại ma túy khác từ Hải để mở rộng hoạt động buôn bán. Để bảo vệ hoạt động phi pháp và sẵn sàng chống trả các lực lượng chức năng, Khánh đã trang bị một kho vũ khí gồm hai khẩu súng AK, một khẩu súng colt xoay cùng 89 viên đạn quân dụng. Sự chuẩn bị vũ trang kỹ lưỡng này cho thấy tính chất manh động và liều lĩnh của nhóm tội phạm.

Tối ngày 17/4/2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh đã trực tiếp dùng súng quân dụng bắn tử vong cán bộ công an Nguyễn Đăng Khải. Sau đó, bị cáo tiếp tục nổ súng làm hư hỏng nhiều ô tô của lực lượng chức năng và dùng xe tải chặn đường nhằm tẩu thoát, gây thiệt hại tài sản hơn 126 triệu đồng. Nhiều đồng phạm khác như Hoàng Văn Đông và Hà Quang Sơn cũng trực tiếp giúp Khánh nạp đạn và cất giấu vũ khí trong quá trình phạm tội.

Án tử hình Bùi Đình Khánh và mức án cho các đồng phạm.

Căn cứ vào tính chất đặc biệt nguy hiểm của hành vi phạm tội, Viện kiểm sát đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Bùi Đình Khánh mức án tử hình cho hai tội danh chính là Giết người và Mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, bị cáo còn đối mặt với mức án từ 9 đến 10 năm tù về tội tàng trữ vũ khí quân dụng và 4 đến 5 năm tù về tội phá hoại tài sản. Tổng hợp các hình phạt, Bùi Đình Khánh bị đề nghị mức án cao nhất là tử hình.

Ba đồng phạm khác trong đường dây là Hà Thương Hải, Ngô Văn Tuyên và Nguyễn Hữu Đằng cũng bị đề nghị mức án tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Hà Thương Hải bị xác định là mắt xích quan trọng khi tàng trữ và vận chuyển khối lượng lớn heroin cùng thuốc lắc. Trong khi đó, Ngô Văn Tuyên dù không nhận tội nhưng bị xác định là người chỉ đạo các đầu mối tiêu thụ, còn Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang vận chuyển 16 bánh heroin.

Các bị cáo còn lại trong nhóm trực tiếp tham gia đường dây như Hà Quang Sơn, Hoàng Văn Đông, Nguyễn Thị Phương và Dương Tiến Tú bị đề nghị mức án tù chung thân. Một nhóm bị cáo khác có hành vi che giấu tội phạm, cung cấp tiền và phương tiện cho Khánh bỏ trốn bị đề nghị mức án từ 15 tháng đến 2 năm tù. Sau khi nghe đề nghị án, nhiều thân nhân của các bị cáo đã bật khóc nức nở ngay tại phòng xử án.

Theo: Báo Dân trí