Dầu ăn giả: Cơ quan chức năng tại bang Rajasthan, Ấn Độ thu giữ hơn 14 tấn bơ ghee và dầu ăn nghi pha trộn hóa chất, mở cuộc điều tra quy mô lớn.
- Tập kích lãnh thổ Nga: Ukraine leo thang chiến tranh UAV và bế tắc ngoại giao
- Mùa hè cho học sinh: Tìm sự cân bằng giữa học và chơi
- Rủi ro địa chính trị: Thế giới đối mặt với những biến động khó lường
Dầu ăn giả bị phát hiện trong cuộc đột kích ban đêm
Đêm 31/5, lực lượng an toàn thực phẩm bang Rajasthan (Ấn Độ) phối hợp với ngành y tế địa phương tiến hành kiểm tra một cơ sở sản xuất tại khu Lodha Colony, thành phố Pokaran, quận Jaisalmer. Cuộc kiểm tra được thực hiện sau khi cơ quan chức năng nhận được thông tin về hoạt động sản xuất thực phẩm nghi giả mạo.
Tại hiện trường, các điều tra viên phát hiện cơ sở đang sản xuất và đóng gói bơ ghee cùng nhiều loại dầu ăn để đưa ra thị trường. Dù cổng chính của ngôi nhà được khóa từ bên ngoài, bên trong vẫn có công nhân làm việc. Hai người đang tham gia đóng gói sản phẩm đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.
Nghi phạm chính được xác định là Yogesh Tavari, chủ sở hữu Công ty Thương mại Satvik. Tuy nhiên, người này không có mặt khi cuộc đột kích diễn ra. Theo thông tin ban đầu, lực lượng chức năng đã thu giữ khoảng 10.260 kg bơ ghee, dầu cọ, dầu đậu nành và nhiều loại dầu thực vật nghi bị pha trộn. Năm mẫu sản phẩm được lấy để kiểm nghiệm nhằm xác định thành phần và mức độ vi phạm.
Mở rộng điều tra, thu thêm hàng nghìn kg sản phẩm
Sau đợt kiểm tra đầu tiên, cơ quan chức năng tiếp tục khám xét kho hàng liên quan đến doanh nghiệp. Tại đây, họ phát hiện thêm khoảng 4.000 kg bơ ghee nghi pha trộn được đóng gói dưới nhiều nhãn hiệu khác nhau. Tám mẫu sản phẩm tiếp tục được thu thập để phục vụ công tác phân tích.
Tổng khối lượng hàng hóa bị tịch thu trong vụ việc vượt 14.000 kg. Ngoài các sản phẩm hoàn chỉnh, lực lượng chức năng còn thu giữ khoảng 650 hộp thiếc chứa dầu cọ, dầu đậu nành và bơ thực vật, cùng nhiều nguyên liệu, hóa chất, thùng chứa kim loại và hệ thống máy móc đóng gói.
Theo ông Kishanaram Kadwasara, cán bộ an toàn thực phẩm tại Jaisalmer, toàn bộ 13 mẫu sản phẩm đã được gửi tới phòng thí nghiệm ở Jaipur để kiểm nghiệm. Giới chức địa phương cho rằng hoạt động sản xuất thực phẩm giả có thể gây thiệt hại kinh tế cho người tiêu dùng và tiềm ẩn rủi ro đối với sức khỏe cộng đồng. Cuộc điều tra đang được mở rộng nhằm làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức liên quan.
Theo: CafeF

