Site icon MUC Women

Đài Loan trở thành “xã hội siêu già”

Đài Loan trở thành xã hội siêu già

Dân số Đài Loan già hóa nhanh, khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên đã vượt mốc 20%, đưa hòn đảo chính thức bước vào giai đoạn xã hội siêu già. (Ảnh: Chụp màn hình/ Dân Tri)

Đài Loan chính thức trở thành xã hội siêu già khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên vượt mốc 20%, đặt hòn đảo trước thách thức già hóa dân số và suy giảm sinh nghiêm trọng.

Đài Loan lần đầu tiên được xếp vào nhóm “xã hội siêu già” trong năm 2025; theo số liệu do chính quyền công bố ngày 9/1. Đây là cột mốc nhân khẩu học quan trọng; phản ánh tốc độ già hóa dân số nhanh chưa từng có tại hòn đảo Đông Á này.

Theo cơ quan nội chính Đài Loan, trong năm 2025; số người từ 65 tuổi trở lên đạt khoảng 4,67 triệu người; chiếm 20,06% tổng dân số hơn 23 triệu người. Với tỷ lệ này, Đài Loan đáp ứng tiêu chí của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về một xã hội siêu già; tức cứ 5 người dân thì có ít nhất 1 người từ 65 tuổi trở lên.

Đài loan thành xã hội già hóa dân số và gánh nặng xã hội

Việc Đài Loan trở thành xã hội siêu già diễn ra trong bối cảnh dân số hòn đảo không chỉ già hóa nhanh mà còn suy giảm về quy mô tổng thể. Dữ liệu cho thấy nhóm dân số trẻ từ 0 đến 14 tuổi hiện chỉ chiếm 11,51% dân số; phản ánh sự mất cân đối ngày càng rõ giữa các thế hệ.

Dân số Đài Loan bắt đầu suy giảm từ năm 2020 và xu hướng này tiếp tục kéo dài đến nay. Già hóa dân số đặt ra nhiều thách thức cho hệ thống an sinh xã hội; y tế và thị trường lao động, khi số người trong độ tuổi lao động giảm trong khi nhu cầu chăm sóc người cao tuổi ngày càng tăng.

Đài loan trở thành xã hội già tỷ lệ sinh thấp kỷ lục

Song song với quá trình già hóa dân số, tỷ lệ sinh tại Đài Loan tiếp tục lao dốc. Trong tháng 12/2025, chỉ có 9.027 trẻ sơ sinh được ghi nhận; giảm tới 27% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2025, tổng số trẻ sinh ra chỉ đạt 107.812 ca; mức thấp kỷ lục trong lịch sử hòn đảo.

Tỷ suất sinh thô; tính theo số ca sinh trên mỗi 1.000 dân mỗi năm – chỉ đạt 4,56 trong tháng 12/2025. Đây là một trong những mức thấp nhất thế giới; góp phần đẩy nhanh quá trình Đài Loan trở thành xã hội siêu già.

Nguyên nhân và chính sách ứng phó xã hội siêu già

Các nhà nhân khẩu học nhận định nhiều yếu tố xã hội và kinh tế đang tác động mạnh đến quyết định sinh con của người dân Đài Loan. Phụ nữ ngày càng kết hôn muộn; lựa chọn mô hình gia đình ít con hoặc quyết định sống độc thân. Bên cạnh đó, chi phí sinh hoạt tăng cao; áp lực công việc và sự thiếu hụt các dịch vụ hỗ trợ chăm sóc trẻ em khiến nhiều phụ nữ trì hoãn hoặc từ bỏ kế hoạch làm mẹ.

Trước thực trạng này, tháng 12 vừa qua; chính quyền Đài Loan đã đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận các biện pháp hỗ trợ sinh sản. Chính sách mới hướng tới phụ nữ độc thân và các cặp đôi đồng giới nữ đã kết hôn, với mục tiêu thúc đẩy tỷ lệ sinh và làm chậm quá trình già hóa dân số.

Việc Đài Loan trở thành xã hội siêu già được xem là hồi chuông cảnh báo về những thách thức nhân khẩu học sâu rộng; đòi hỏi các giải pháp dài hạn và toàn diện để đảm bảo phát triển bền vững trong tương lai.

Theo: Dân Trí