Cơ quan tố tụng xác định ông Mai Tiến Dũng đã giới thiệu doanh nghiệp “đi cửa sau” với bà Nguyễn Thị Kim Tiến để thầu dự án y tế gây ra thất thoát lớn.
- Mai Thanh Minh – Người đưa cờ tướng Việt vươn tầm quốc tế
- Sửa Luật Kinh doanh Bất động sản: Siết pháp lý dự án, 89% môi giới chưa có chứng chỉ
- Trèo lên núi Bài Thơ chụp ảnh, nam sinh ngã tử vong ở Quảng Ninh
Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng và mối liên kết giới thiệu thầu
Trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2, Viện Kiểm sát xác định có tổng cộng 10 gói thầu vi phạm các quy định pháp luật.Những sai phạm này bắt nguồn từ việc các nhà thầu tìm cách liên hệ với giới chức lãnh đạo Bộ Y tế nhằm tìm kiếm sự ưu tiên không công bằng trong đấu thầu.Cáo trạng cho thấy quy trình lựa chọn nhà thầu đã bị can thiệp bởi những tác động từ bên ngoài thay vì dựa trên năng lực thực tế.
Khi còn giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam. Năm 2016 ông Mai Tiến Dũng đã giới thiệu Công ty Thành Đạt cho bà Nguyễn Thị Kim Tiến để thực hiện hai gói thầu y tế. Lợi dụng mối quan hệ này, doanh nghiệp đã nhanh chóng tiếp cận được các dự án quan trọng tại địa phương mà không phải trải qua các bước thẩm định công khai. Việc giới thiệu này được xem là mắt xích khởi đầu trong chuỗi hành vi dẫn đến những thiệt hại nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước.
Do Công ty Thành Đạt không đủ năng lực đảm nhận toàn bộ dự án nên họ được hướng dẫn liên danh với Công ty Vinaconex 25 để đáp ứng yêu cầu.Sự kết hợp này mang tính hình thức nhằm hợp thức hóa hồ sơ năng lực để trúng thầu theo hình thức chỉ định rút gọn với tổng giá trị hơn 470 tỷ đồng.Thực chất, đây là một cách thức lách luật nhằm phân chia các gói thầu cho những doanh nghiệp thân quen đã được sắp xếp từ trước.
Hệ quả từ việc vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước
Sau khi các gói thầu được phê duyệt và giải ngân tiền tạm ứng, một hệ thống chi tiền hối lộ đã được vận hành một cách có tổ chức.Cựu lãnh đạo Ban Y tế trọng điểm bị cáo buộc đã thỏa thuận với các nhà thầu về việc trích lại 5% giá trị tạm ứng trước thuế để đổi lấy sự hỗ trợ. Quy trình trích lại hoa hồng này diễn ra xuyên suốt trong nhiều gói thầu khác nhau tại hai dự án bệnh viện trọng điểm này.
Các bị can Nguyễn Chiến Thắng và người kế nhiệm là Nguyễn Hữu Tuấn khai nhận đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng từ các doanh nghiệp xây dựng. Số tiền này sau đó được khai là đã chuyển một phần lớn cho cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến dưới nhiều hình thức khác nhau. Mặc dù lời khai của các bên còn nhiều mâu thuẫn về con số cụ thể, nhưng sự tồn tại của các khoản tiền ngoài luồng là một thực tế được cơ quan điều tra làm rõ.
Vụ án gây ra tổng thiệt hại cho tài sản Nhà nước được xác định lên tới hơn 800 tỷ đồng, ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn lực đầu tư y tế quốc gia.Hiện tại, các cơ quan tố tụng đang hoàn tất hồ sơ để đưa ra xét xử 11 bị can với các tội danh liên quan đến quản lý tài sản và nhận hối lộ Bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã chủ động nộp lại 14,5 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trong khi chờ đợi phán quyết cuối cùng từ tòa án.
Theo: Báo Dân trí

