Vụ cướp tiệm vàng chớp nhoáng tại TP.HCM vừa được làm rõ khi nhóm nghi phạm bị bắt giữ, hé lộ phương thức gây án tinh vi qua mạng xã hội.
- Hà Tĩnh: Rủi ro từ tự chế xe điện đạt tốc độ cao của học sinh
- Hành Lễ chân chính là thuận theo quy phạm đạo đức trong vận hành của vũ trụ
- Chia thừa kế sớm gây áp lực trong nhiều gia đình Mỹ
Kế hoạch tấn công chớp nhoáng của nhóm nợ nần
Ngày 30/5, Công an TP HCM thông báo đã bắt giữ Phan Tấn Đạt, 39 tuổi, cùng 4 người khác để điều tra về hành vi cướp tài sản. Một người khác bị xử lý về hành vi không tố giác tội phạm. Vụ việc bắt đầu từ việc kết nối trên không gian mạng thông qua nhóm “Hội vỡ nợ thích làm liều”. Phan Tấn Đạt, đã chủ động liên lạc với những cá nhân đang gặp áp lực nợ nần để bàn bạc kế hoạch chiếm đoạt tài sản. Sau khi thống nhất, nhóm này chọn tiệm vàng Kim Thành An Phú 2 làm mục tiêu tấn công vì đặc điểm khu vực vắng vẻ.
Để chuẩn bị cho việc gây án, các đối tượng đã trang bị đầy đủ từ rìu, găng tay đến các phương tiện di chuyển là xe máy, thuê khách sạn để thảo luận chi tiết về phương án hành động cũng như lộ trình tẩu thoát sau đó. Thời điểm gây án được chọn vào khoảng 13 giờ trưa ngày 26/5, khi tiệm vàng không có bảo vệ và ít người qua lại để dễ dàng hành động mà không gặp sự cản trở.
Tại hiện trường, hai đối tượng mang theo hung khí xông thẳng vào tiệm, dùng rìu đập vỡ lớp kính bảo vệ rồi nhanh chóng vơ vét các sợi dây chuyền trưng bày bên trong. Trong khi đó, các thành viên còn lại nổ máy xe chờ sẵn bên ngoài để sẵn sàng chở đồng bọn tẩu thoát. Toàn bộ vụ việc diễn ra chớp nhoáng chỉ trong vòng 20 giây, khiến chủ cửa hàng và người thân dù có phản ứng nhưng không kịp ngăn chặn hành vi của nhóm tội phạm.
Kết quả điều tra vụ cướp tiệm vàng sau 48 giờ
Sau khi thực hiện xong hành vi, nhóm này lập tức di chuyển đến một khu vực vắng người tại phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, các đối tượng thực hiện việc thay đổi trang phục, đồng thời vứt bỏ hung khí và phương tiện nhằm xóa bỏ dấu vết và gây khó khăn cho công tác truy tìm của lực lượng chức năng. Sau đó, số nữ trang lấy được chia nhỏ cho các thành viên trước khi họ tỏa đi lẩn trốn tại nhiều địa phương khác nhau.
Lực lượng chức năng tại Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị liên quan để triển khai công tác truy xét trên diện rộng. Sau 48 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, toàn bộ nhóm nghi phạm bao gồm 5 người trực tiếp gây án đã bị bắt giữ để điều tra về tội cướp tài sản. Ngoài ra, một cá nhân khác là Trần Bá Dân cũng bị lập hồ sơ xử lý về hành vi không tố giác tội phạm liên quan đến vụ việc này.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng đã thừa nhận hành vi và khai báo về động cơ do túng quẫn tài chính. Cảnh sát đã tiến hành thu hồi được 11 sợi dây chuyền vàng cùng hơn 127 triệu đồng tiền mặt và nhiều tang vật liên quan đến quá trình gây án. Hiện tại, vụ việc vẫn đang được mở rộng điều tra để làm rõ mọi tình tiết, trong khi số tài sản đã được bàn giao lại cho chủ sở hữu hợp pháp theo quy định.
Theo: VnExpress

