Ngày 17/4, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã chuyển đơn phản ánh liên quan đến hoạt động kinh doanh của cô Chu Thanh Huyền – một gương mặt có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội – tới Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội để tiếp tục xem xét và xử lý theo đúng thẩm quyền.
- Trú ẩn trong vàng: Cái giá thật sự của làn sóng gom vàng toàn cầu
- Thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh khi truy bắt tội phạm ma túy
- Việt Nam xuất khẩu chính ngạch ớt, chanh leo, tổ yến sang Trung Quốc
Xem nhanh
Đơn phản ánh hoạt động kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm chưa đúng quy định
Theo thông tin trong đơn do một công dân gửi ngày 25/3, người phản ánh cho rằng Chu Thanh Huyền có dấu hiệu vi phạm trong quá trình kinh doanh bộ mỹ phẩm mang thương hiệu OHUI PRIME, được cho là có nguồn gốc từ Hàn Quốc. Cụ thể, sản phẩm bị cho là chưa có nhãn phụ tiếng Việt theo quy định, không có hóa đơn bán hàng kèm theo và nghi ngờ có liên quan đến nghĩa vụ thuế.
Ngoài ra, hoạt động bán hàng được cho là chủ yếu diễn ra thông qua fanpage cá nhân trên nền tảng mạng xã hội.
Cục Quản lý Dược xác định không thuộc phạm vi giải quyết
Sau khi tiếp nhận và rà soát nội dung đơn phản ánh, Cục Quản lý Dược kết luận vụ việc không thuộc phạm vi xử lý của đơn vị. Do đó, toàn bộ hồ sơ đã được chuyển tới Chi cục Quản lý thị trường TP. Hà Nội để tiếp tục điều tra và giải quyết theo quy định pháp luật hiện hành.
Trước đó từng gây tranh cãi vì quảng bá sản phẩm trẻ em chưa rõ ràng
Trước thời điểm này, vào tháng 3, Chu Thanh Huyền từng vướng phải phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng khi giới thiệu một sản phẩm cho trẻ em. Trong một đoạn video lan truyền, cô giới thiệu sản phẩm như một loại “sữa”, nhưng trên thực tế, đó là nước lợi khuẩn có chứa các thành phần hỗ trợ tiêu hóa và tăng cường vi sinh có lợi, xuất xứ từ Hàn Quốc.
Sự nhầm lẫn này đã khiến nhiều phụ huynh hoang mang. Ngay sau đó, Chu Thanh Huyền đã lên tiếng xin lỗi công khai, khẳng định những gì chia sẻ trong video là quan điểm cá nhân và do cách truyền đạt chưa rõ ràng nên dễ gây hiểu lầm.
Theo: Tuổi trẻ