Trương Nhật Phương vừa bị khởi tố với cáo buộc dùng các ứng dụng hẹn hò để đóng vai doanh nhân, lừa gạt tình cảm và chiếm đoạt điện thoại của hàng trăm phụ nữ.
- Thanh Hóa: Khởi tố vụ án giết người sau vụ nổ mìn khiến mười người bị thương
- Hàn Quốc: Bản án chung thân dành cho ông Yoon Suk-yeol sau nỗ lực thiết quân luật
- Trái cây giảm béo: Hiểu đúng vai trò dinh dưỡng để cơ thể nhẹ nhõm sau Tết
Nghi phạm sa lưới tại tiệm internet sau khi trộm điện thoại iPhone 16 của nạn nhân.
Sự việc bắt đầu từ ngày 3/2 khi một phụ nữ tên O. trình báo với Công an phường Gò Vấp về việc bị mất điện thoại sau buổi hẹn hò tại khách sạn với một người đàn ông tự xưng là Hùng, kinh doanh bất động sản. Qua trích xuất camera an ninh, lực lượng chức năng xác định nghi phạm đã chạy bộ khoảng 1 km khỏi hiện trường và lẩn trốn vào các tiệm internet lân cận. Đến ngày 12/2, Trương Nhật Phương, 34 tuổi, đối tượng có một tiền án trộm cắp và đang sống lang thang, đã bị bắt giữ khi đang có mặt tại một tiệm net trên đường Quang Trung.
Tại cơ quan điều tra, Phương thừa nhận đã sử dụng các ứng dụng như Tinder, Bumble hay Viber để đóng vai quản lý công ty sự kiện nhằm tiếp cận các cô gái trẻ, đặc biệt là sinh viên. Đối tượng tự thiết lập các nhóm trò chuyện trực tuyến với hàng loạt tài khoản ảo do chính mình điều hành để tạo lòng tin và dẫn dụ nạn nhân vào các gói dịch vụ làm “sugar baby”. Với lời hứa hẹn mức chu cấp từ 40 đến 50 triệu đồng, Phương đóng giả đại gia để hẹn gặp, yêu cầu nạn nhân phục vụ và quay phim lại, sau đó lợi dụng lúc họ đi tắm để lấy trộm tài sản rồi bỏ trốn.
Theo lời khai của nghi phạm, từ năm 2020 đến nay, y đã liên hệ với khoảng 1.200 phụ nữ và trực tiếp thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của hàng trăm người theo phương thức tương tự. Do quy mô vụ án đặc biệt lớn, đối tượng cho biết không thể nhớ rõ tổng số tài sản đã lấy được trong suốt thời gian qua. Hiện Công an quận Gò Vấp đã khởi tố bị can đối với Phương về hành vi trộm cắp tài sản, đồng thời thông báo tìm kiếm thêm các nạn nhân khác để phục vụ công tác điều tra mở rộng và xử lý theo quy định pháp luật.
Theo: Báo Người Lao Động

