Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ông sẽ tiếp tục sử dụng chuyên cơ Không lực Một đời cũ trong chặng bay rời Thổ Nhĩ Kỳ, thay vì chiếc máy bay mới vừa hoàn tất cải tạo.
- Quả cầu kim loại bí ẩn dạt vào bờ biển Australia nghi là rác vũ trụ
- Ba mẹ con thu gom hơn 4.000 tài khoản ngân hàng hầu tòa tại TP HCM
- Công an Nghệ An triệt phá đường dây mua bán trái phép dữ liệu cá nhân
Thông báo này được ông đưa ra trên mạng xã hội Truth Social, giữa lúc dư luận đặt câu hỏi về nguyên do của quyết định. Tại cuộc họp báo ở Thổ Nhĩ Kỳ sau hội nghị thượng đỉnh NATO, ông không phủ nhận khả năng liên quan đến mối đe dọa an ninh nhắm vào bản thân.
Theo bài đăng ngày 08/7, ông Trump giải thích việc quay lại máy bay cũ là “để nhớ về kỷ niệm xưa”, trên hành trình đến căn cứ không quân Mildenhall ở Anh. Chiếc chuyên cơ mới cũng sẽ dừng tại căn cứ này cùng thời điểm, để các quân nhân Mỹ đồn trú tại đây có thể tận mắt xem phi cơ.
Đáng chú ý, chuyến công du Thổ Nhĩ Kỳ vốn được xem là chuyến đi quốc tế đầu tiên bằng chuyên cơ mới — chiếc Boeing 747 hạng sang do Qatar tặng, được nhà thầu quốc phòng L3Harris Technologies cải tạo. Nhưng ngay ở chặng về, kế hoạch ban đầu đã không được thực hiện như dự kiến.
Khi phóng viên hỏi thẳng liệu nguy cơ ám sát có phải lý do đổi máy bay, ông Trump trả lời: “Tôi không thể nói với các bạn điều đó nhưng tôi cũng không thực sự bận tâm”.
Theo lời ông, chuyên cơ mới sẽ ghé 2-3 căn cứ lớn khác ở châu Âu trước khi trở về Mỹ, nhằm để binh sĩ tại đó “chiêm ngưỡng” chiếc máy bay mà ông gọi là “thực sự tráng lệ”. Trước đó, ngày O1/7, ông Trump đã có chuyến bay đầu tiên trên chuyên cơ này khi tới bang North Dakota, và tuyên bố trước giờ khởi hành: “Đây sẽ là chuyến bay đầu tiên của chiếc máy bay mà tôi cho là có lẽ là máy bay thương mại vĩ đại nhất từng được chế tạo”.
Chiếc máy bay trị giá 400 triệu USD được ông Trump giới thiệu hồi tháng trước như phương án thay thế cho phi cơ Boeing 747-200 phiên bản quân sự, vốn phục vụ các đời tổng thống Mỹ suốt hơn 3 thập niên. Bộ sơn đỏ, trắng, xanh đậm và vàng do chính ông chọn đã thay thế thiết kế truyền thống tồn tại nhiều thập niên của Không lực Một.
Giới chuyên gia cho rằng quá trình cải tạo đòi hỏi nâng cấp an ninh, cải tiến hệ thống liên lạc chống nghe lén và bổ sung khả năng phòng thủ tên lửa. Các nghị sĩ Dân chủ ước tính chi phí đã vượt 1 tỷ USD, còn tốc độ hoàn thiện nhanh bất thường khiến một số chuyên gia đặt dấu hỏi về mức độ an toàn so với các phi cơ Không lực Một đang vận hành.
Theo thông lệ, luôn có một chiếc máy bay thứ hai đủ khả năng thay thế vai trò Không lực Một, sẵn sàng trong mọi chuyến công du của tổng thống. Thư ký Không quân Troy Meink khẳng định chuyên cơ mới vẫn đạt mọi tiêu chuẩn dành cho Tổng thống, và lực lượng này đã “đánh giá tỉ mỉ từng yêu cầu” trong lúc gấp rút bàn giao máy bay.
Hồng Sơn (tổng hơp)

