Thanh Hóa – Một người đàn ông tử vong khi đang đi xe máy qua khu vực một cây xà cừ được thuê cưa hạ trước nhà dân trên tỉnh lộ 511.
- Dự án 13 tỷ đồng dang dở sau nhiều năm ở Đà Nẵng
- Chiếc chum sành bất ngờ hiện lên dưới nền đất
- Jordan dùng Patriot chặn loạt tên lửa đạn đạo Iran nhằm vào căn cứ Mỹ
Khoảng 8h20 ngày 9/9, ông Lê Đình Thành, 68 tuổi, ngụ xã Quảng Bình, tỉnh Thanh Hóa, đi xe máy qua thôn Hiền Tây thì cây bất ngờ đổ xuống lòng đường. Ông Thành bị cây đè trúng cùng xe máy và được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Vụ việc xảy ra trên tỉnh lộ 511, còn gọi là đường 4A, trước cổng nhà số 295. Cây xà cừ đã chết khô nhiều năm và được gia đình ông Nguyễn Quang Hào thuê anh Nguyễn Quang Thọ, 43 tuổi, cưa hạ vì lo ngại cây đổ gãy gây nguy hiểm.
Khi cây đổ về phía lòng đường, ông Thành đang đi tới và không kịp tránh. Cả người và xe máy ngã xuống đường sau khi bị thân cây đè trúng.
Nạn nhân được đưa đến Trạm Y tế Quảng Lưu cấp cứu nhưng không qua khỏi. Bà Trịnh Thị Nguyên, Chủ tịch UBND xã Quảng Bình, cho biết cảnh sát giao thông, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 đã đến hiện trường để khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân.
Theo ông Trần Văn Ngọc, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Bình, cây xà cừ này không phải cây xanh công cộng mà mọc sát hành lang tỉnh lộ 511, trước nhà số 295. Do cây đã chết khô, gia đình tự thuê anh Thọ cắt hạ; chính quyền địa phương không tổ chức việc này.
Camera hành trình của một ôtô đi qua khu vực ghi lại cảnh trước lúc cây đổ có một người đàn ông đứng giữa đường, dùng tay ra hiệu cho các phương tiện. Dù vậy, ôtô và xe máy vẫn tiếp tục lưu thông qua khu vực, trong khi không có rào chắn hoặc cảnh báo từ xa để ngăn phương tiện tiến vào nơi cây đang được cưa hạ.
Khoảng trống giữa cảnh báo và một vùng nguy hiểm
Sau khi nhận tin báo, lãnh đạo xã Quảng Bình đến hiện trường, phối hợp với công an khám nghiệm và hỗ trợ gia đình ông Thành lo hậu sự. Công an tỉnh Thanh Hóa sau đó triệu tập anh Thọ để làm rõ quá trình cắt hạ cây, các biện pháp an toàn đã được thực hiện và nguyên nhân khiến cây đổ ra đường, đồng thời xem xét dấu hiệu tội vô ý làm chết người.
Một người đứng giữa đường đã đưa tay cảnh báo. Nhưng chỉ một động tác ấy không đủ để tạo ra một khoảng cách an toàn giữa thân cây đang đổ và những người vẫn đi qua.
Việc cưa hạ một cây lớn vốn có thể dự liệu hướng đổ. Khi khu vực nguy hiểm không được khoanh lại và phương tiện vẫn có thể đi vào, khoảng thời gian dành cho người đi đường phản ứng trở nên rất ngắn.
Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, TS.LS Đặng Văn Cường, Đoàn Luật sư TP Hà Nội, nhận định vụ việc đặc biệt nghiêm trọng và đặt ra trách nhiệm bảo đảm an toàn khi thực hiện công việc có nguy cơ gây nguy hiểm ở nơi công cộng.
Theo ông Cường, người trực tiếp cưa cây và người tổ chức công việc cần nhận thức nguy cơ cây đổ xuống đường, đồng thời phải có phương án cảnh báo từ xa, khoanh vùng nguy hiểm và ngăn phương tiện đi vào khu vực rủi ro. Việc cưa hạ cần được thực hiện theo phương án bảo đảm cây không đổ vào phần đường có người và phương tiện đang lưu thông.
Luật sư Cường cho rằng cơ quan điều tra cần làm rõ diễn biến trước, trong và sau khi cây đổ để xác định mức độ lỗi của từng người liên quan, từ người trực tiếp cưa cây đến người tổ chức, thuê công việc, làm căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự và dân sự.
Trên một con đường vẫn có người qua lại mỗi ngày, một thân cây đã chết khô vẫn có thể trở thành mối nguy khi được cưa hạ mà không tạo đủ khoảng cách an toàn.
An Nhiên ( tổng hợp)

