Loạt quan chức cảnh sát Louisiana bị cáo buộc giúp người nhập cư hoang báo bị cướp để nhận visa U, loại thị thực giúp họ ở lại Mỹ phục vụ công tác điều tra.
- Sau bão số 10: Gần 100 điểm giao thông còn ách tắc tại nhiều tỉnh
- Nghĩa bị truy nã sau vụ đâm chủ nhà
- Từ năm 2026: Điều chỉnh địa bàn áp dụng lương tối thiểu vùng
Thủ đoạn lợi dụng kẽ hở pháp lý nhập cư của Mỹ
Theo cáo trạng từ cơ quan công tố liên bang, trong gần một thập kỷ qua, một nhóm cảnh sát tại thành phố Oakdale và các thị trấn lân cận đã tham gia vào việc tạo ra các báo cáo tội phạm giả mạo. Các “nạn nhân”, phần lớn là người nhập cư không phải cư dân địa phương, thường trình báo về những vụ cướp xảy ra dọc quốc lộ 165 nối liền các khu vực Glenmora và Forest Hill. Những hồ sơ này sau đó được sử dụng làm căn cứ pháp lý để xin thị thực loại U tại Mỹ.
Sự việc bắt đầu bị đưa ra ánh sáng khi quyền công tố viên liên bang Alexander Van Hook nhận thấy mật độ các vụ án xảy ra tại khu vực này cao một cách bất thường. Qua quá trình xác minh, lực lượng chức năng phát hiện ra rằng thực tế những vụ cướp này chưa từng tồn tại trên thực tế. Điều này đã mở đầu cho một cuộc điều tra quy mô lớn của Sở Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) đối với toàn bộ các hồ sơ xin visa có dấu hiệu bất thường tại bang Louisiana.
Visa loại U vốn được thiết kế như một công cụ nhân đạo để bảo vệ những nạn nhân thực sự của tội phạm, khuyến khích họ hợp tác với pháp luật để đổi lấy quyền cư trú. Tuy nhiên, trong vụ án này, quy trình cấp thị thực đã bị bóp méo hoàn toàn để phục vụ lợi ích cá nhân và trục lợi bất chính. Những hồ sơ bất thường này đã trực tiếp dẫn đến sự sụp đổ của một hệ thống gian lận kéo dài nhiều năm, làm xói mòn uy tín của cơ quan quản lý nhập cư.
Gian lận visa U và sự can dự của giới chức địa phương
Danh sách các đối tượng bị truy tố bao gồm những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn tại địa phương như Cảnh sát trưởng Oakdale Chad Doyle, cùng các đồng nghiệp tại Forest Hill và Glenmora. Ngoài ra, một cảnh sát tư pháp và chủ cửa hàng Chandrakant “Lala” Patel cũng bị xác định là những mắt xích quan trọng. Patel được cho là người đứng ra kết nối những người nhập cư đang có nhu cầu ở lại Mỹ với giới cảnh sát địa phương để làm giả các loại giấy tờ.
Để có được sự xác nhận trong hồ sơ xin visa, mỗi người nhập cư phải chi trả số tiền hối lộ khoảng 5.000 USD cho các cảnh sát trưởng. Đổi lại, họ nhận được những chứng thực giả về việc bản thân đủ điều kiện để ở lại Mỹ với tư cách nạn nhân đang hỗ trợ điều tra. Thậm chí, một số vụ việc tại các bang khác như Massachusetts còn ghi nhận cảnh các nhóm đối tượng dàn dựng cảnh cướp có vũ khí thật để lấy bằng chứng video từ camera an ninh nhằm lừa dối cơ quan chức năng.
Vụ bê bối này đã gây chấn động vùng nông thôn bang Louisiana khi niềm tin vào lực lượng hành pháp bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi những hành vi sai trái của lãnh đạo. Mặc dù các bị cáo hiện vẫn phủ nhận mọi cáo buộc, nhưng quy mô của mạng lưới này cho thấy lỗ hổng lớn trong quản lý nhập cư và sự tha hóa của một bộ phận viên chức. Phiên tòa xét xử các đối tượng liên quan hiện đang được chờ đợi để làm rõ các sai phạm và mức hình phạt tương xứng.
Theo: VnExpress

