Buôn lậu vàng từ Campuchia về TP.HCM với tổng trị giá hàng trăm tỷ đồng vừa bị triệt phá, vạch trần thủ đoạn nấu chảy tang vật để xóa dấu vết gốc.
- Mâu thuẫn mạng xã hội: Án mạng đau lòng tại khu trọ tỉnh Gia Lai
- Phá đường dây làm giả giấy tờ xuyên quốc gia: Thách thức về an ninh mạng
- Vụ người phụ nữ chửi bới tài xế: Nam tài xế xin xử lý nhẹ sau va chạm ở Hà Nội
Buôn lậu vàng được thực hiện qua việc chia nhỏ và vận chuyển thủ công
Sự việc bắt đầu phát lộ vào ngày 20/4 tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, khi lực lượng chức năng kiểm tra Vũ Thị Ngọc Anh trong lúc người này làm thủ tục bay đi Phú Quốc. Qua kiểm tra, cơ quan công an đã thu giữ khoảng 2.221,2 gam kim loại màu vàng, ước tính trị giá khoảng 9,7 tỷ đồng.
Theo lời khai của đối tượng, số hàng này được mua từ Campuchia và tuồn trái phép về Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời từ chênh lệch giá. Sau khi đưa vàng về nước, Ngọc Anh mang thẳng đến nhà của Nguyễn Duy Tấn tại TP.HCM để thực hiện việc nung, đúc lại. Qua đấu tranh khai thác, Ngọc Anh thừa nhận số vàng trên là vàng lậu được mua từ Campuchia, vận chuyển trái phép về Việt Nam nhằm mục đích bán kiếm lời từ chênh lệch giá.
Quá trình này nhằm thay đổi hình dạng ban đầu của số vàng trang sức, từ đó xóa dấu vết và che giấu nguồn gốc trước khi đưa đi tiêu thụ tại các thị trường nội địa. Hiện tại, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam Vũ Thị Ngọc Anh và Nguyễn Duy Tấn về hành vi “Buôn lậu.”
Hành trình vận chuyển và quy trình nấu lại vàng lậu
Theo kết quả xác minh, đường dây này bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2026 với tổ chức chặt chẽ. Các đối tượng thực hiện gom ngoại tệ, sau đó chia nhỏ số tiền để nhiều người trực tiếp mang qua Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài mà không khai báo hải quan. Tại Phnom Penh, tiền USD được dùng để mua vàng 9999 dưới dạng trang sức như vòng tay, mặt dây chuyền.
Để vượt qua các chốt kiểm soát, nhóm này chia nhỏ vàng và đeo trực tiếp lên người như đồ trang sức cá nhân khi nhập cảnh trở lại Việt Nam. Cơ quan điều tra xác định, chỉ trong vòng chưa đầy nửa đầu năm 2026, đường dây này đã thực hiện trót lọt khoảng 10 chuyến vận chuyển với giá trị trung bình mỗi chuyến khoảng 30 tỷ đồng.
Tổng số tiền giao dịch ước tính lên đến hàng trăm tỷ đồng, giúp các đối tượng thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Vụ việc hiện đang được mở rộng điều tra để truy xét thêm các cá nhân có liên quan. Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng khác có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Theo: VietNamNet

