Bộ Nội vụ đang đề xuất nâng mức trợ cấp hàng tháng từ 540.000 đồng lên 1.000.000 đồng cho hai nhóm thanh niên xung phong. Chính sách mới kỳ vọng cải thiện đời sống và thể hiện sự tri ân đối với những người đã cống hiến.
- Cô gái bức xúc vì đến trễ bị khách sạn Hà Nội từ chối, phải rời đi lúc 2h sáng
- Tiêm kích Su-30 Nga rơi khi huấn luyện ở Karelia
- Sống chậm để hiểu cơn giận
Xem nhanh
Đối tượng và mức tăng trợ cấp
Theo Bộ Nội vụ, hai nhóm đối tượng chính được đề xuất tăng trợ cấp gồm thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến và thanh niên xung phong cơ sở miền Nam giai đoạn 1965-1975. Các nhóm này hiện hưởng trợ cấp theo quyết định và nghị định riêng. Mức trợ cấp hiện tại là 540.000 đồng mỗi tháng; đề xuất nâng lên 1.000.000 đồng, tương đương tăng gần gấp đôi. Chính sách mới nhằm hỗ trợ chi phí sinh hoạt, đặc biệt trong bối cảnh giá cả tăng. Việc tăng trợ cấp cần được Chính phủ phê duyệt trước khi áp dụng.
Căn cứ và mục đích điều chỉnh
Các đối tượng thụ hưởng đa số đã cao tuổi; không còn thu nhập ổn định; điều chỉnh trợ cấp nhằm bảo đảm nhu cầu tối thiểu; phù hợp với chính sách an sinh. Bộ Nội vụ đề xuất trợ cấp được tính gắn với mức chuẩn trợ giúp xã hội; nếu chuẩn tăng, trợ cấp sẽ điều chỉnh theo. Điều này đảm bảo linh hoạt; phù hợp với bối cảnh kinh tế; giúp chính sách không lạc hậu theo thời gian.
Tri ân và giá trị nhân văn
Thanh niên xung phong là lực lượng từng hy sinh, đóng góp lớn cho đất nước; chính sách tăng trợ cấp mang ý nghĩa tri ân, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”. Việc quan tâm đến đời sống của người đã cống hiến là biểu hiện nhân văn; thể hiện trách nhiệm của Nhà nước với các tầng lớp chính sách. Đây cũng là cách gìn giữ và lan tỏa giá trị truyền thống trong xã hội hiện đại.
Theo: Phunutoday

