Site icon MUC Women

Bé trai 7 tuổi rơi tầng 15 chung cư Hải Phòng, tử vong tại chỗ

Bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng xuống đất tử vong. Công an phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Công an phong tỏa khu vực xảy ra vụ bé trai 7 tuổi rơi từ tầng 15 chung cư. (Ảnh minh họa: MUC)

Một bé trai 7 tuổi tử vong sau khi rơi từ tầng 15 chung cư ở Hải Phòng, công an đang điều tra nguyên nhân.

Tối 10/8, lãnh đạo Công an phường Lê Chân (TP Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ việc bé trai H.M.K., 7 tuổi, rơi từ tầng 15 tòa nhà H.H. trên đường Võ Nguyên Giáp xuống đất. Người dân phát hiện sự việc đã lập tức báo cơ quan chức năng và gọi lực lượng y tế đến cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, cháu bé tử vong ngay tại hiện trường. Theo lãnh đạo Công an phường Lê Chân, thời điểm xảy ra tai nạn cháu bé đang ở nhà cùng mẹ; người mẹ đã ngất lịm khi hay tin con không qua khỏi. Lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Đến tối 10/8, cơ quan công an mới xác nhận thông tin ban đầu về danh tính nạn nhân và địa điểm xảy ra tai nạn, còn nguyên nhân cụ thể dẫn tới việc cháu bé rơi xuống từ tầng cao vẫn đang được làm rõ. Hiện chưa có thông tin chính thức xác định cháu rơi qua cửa sổ, ban công hay một vị trí cụ thể nào khác trong căn hộ.

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn trẻ nhỏ rơi từ chung cư cao tầng tại Việt Nam. Nhiều vụ việc tương tự từng được ghi nhận tại Hà Nội, TP.HCM và các đô thị lớn khác trong những năm qua, phần lớn xảy ra khi trẻ ở nhà một mình hoặc thiếu người lớn giám sát sát sao trong thời gian ngắn. Mỗi lần xảy ra sự việc, các cơ quan chức năng và giới chuyên môn về xây dựng đều lên tiếng cảnh báo về lỗ hổng trong thiết kế lan can, cửa sổ và thói quen bố trí nội thất tại các căn hộ có trẻ nhỏ.

Theo quy chuẩn xây dựng hiện hành đối với nhà cao tầng, lan can ban công, lô gia phải bảo đảm chiều cao tối thiểu và khe hở giữa các thanh chắn không được vượt ngưỡng an toàn để trẻ không thể chui lọt hoặc trèo qua.

Điều đáng chú ý là các vụ tai nạn tương tự thường xảy ra ngay cả khi trẻ không ở nhà một mình, mà chỉ cách xa người lớn trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cho thấy nguy cơ không hẳn nằm ở việc thiếu giám sát hoàn toàn mà ở những khoảng trống an toàn trong chính không gian sống.

Đây là nghịch lý mà nhiều gia đình sống tại chung cư cao tầng dễ bỏ qua: một căn hộ được xây theo đúng quy chuẩn vẫn có thể tiềm ẩn rủi ro nếu đồ nội thất như giường, bàn, ghế được kê sát cửa sổ hoặc ban công, tạo điều kiện để trẻ trèo lên.

Theo kỹ sư Lê Quang Danh, Giám đốc Công ty Thiết kế xây dựng Nhà Việt, khi nhà có trẻ em, lan can ban công ở chung cư cao tầng cần có chiều cao tối thiểu 1,4 m, các thanh chắn nên làm dọc thay vì ngang với khoảng cách không quá 10 cm để hạn chế trẻ leo trèo hoặc chui qua. Đây là khuyến cáo chung được đưa ra sau nhiều vụ việc tương tự trong quá khứ, không phải đánh giá cụ thể về nguyên nhân vụ việc tại Hải Phòng, vốn vẫn đang chờ kết luận điều tra chính thức từ công an.

Nguyễn Lan (tổng hợp)