Site icon MUC Women

Bé gái 16 tuổi gánh vác nuôi ba em nhỏ sau biến cố

Bé gái 16 tuổi gánh vác nuôi ba em nhỏ sau biến cố

Nụ cười trở lại của cô bé 16 tuổi sau khi nhận được hàng tỷ đồng giúp đỡ. (Ảnh: Chụp màn hình báo Dân trí)

Câu chuyện về Hà Thị Mỹ Hương 16 tuổi tại Lâm Đồng tự mình nuôi ba em nhỏ sau khi cha qua đời và mẹ bỏ đi đã thu hút sự ủng hộ lớn từ cộng đồng.

Bé gái 16 tuổi và cuộc mưu sinh trong căn nhà mượn

Ngày 31/3, báo Dân trí đang hoàn tất các thủ tục để sớm kết chuyển, trao tiền bạn đọc hỗ trợ đến hoàn cảnh bé Hà Thị Mỹ Hương, 16 tuổi, trú tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng.

Hà Thị Mỹ Hương sinh ra trong một gia đình lao động nghèo tại xã Tân Hội, tỉnh Lâm Đồng. Cha em là anh Hà Văn Ót; người Thanh Hóa; còn mẹ là chị Nguyễn Thị Yến Hà quê ở Quảng Ngãi. Cả hai cùng làm nghề phụ hồ và trồng rau để trang trải cuộc sống cho bốn đứa con nhỏ cho đến khi tai họa bất ngờ ập đến vào năm 2023.

Sau khi người cha qua đời vì tai nạn giao thông; áp lực trụ cột gia đình đè nặng lên vai người mẹ. Khó khăn chồng chất khiến chị Hà rơi vào trạng thái trầm cảm nặng; thay đổi tính nết rồi cuối cùng quyết định rời bỏ các con vào cuối năm 2025. Kể từ đó; bốn chị em Hương, Hoa, Thọ và Vân trở thành những đứa trẻ bơ vơ trong căn nhà cấp bốn cũ kỹ do một người họ hàng cho tá túc.

Ở tuổi 16; thay vì được đến trường như bạn bè cùng trang lứa; Hương phải đi làm thuê với tiền công ít ỏi 150.000 đồng mỗi ngày.Em vừa đóng vai trò là người cha; vừa là người mẹ để chăm lo từng bữa ăn; giấc ngủ cho ba đứa em thơ. Hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của các em đã chạm đến trái tim của rất nhiều người sau khi câu chuyện được báo chí đăng tải rộng rãi.

Quỹ hỗ trợ tiền tỷ giúp thay đổi tương lai bốn chị em

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi lời kêu gọi được phát động; cộng đồng đã quyên góp được số tiền khổng lồ lên tới hơn 4,5 tỷ đồng thông qua báo Dân trí. Bên cạnh đó; các nhà hảo tâm còn trao trực tiếp cho Hương hơn 38 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều nhu yếu phẩm như gạo và mì gói. Các vật dụng thiết yếu khác như xe đạp điện; bàn ghế học tập cũng được gửi đến để hỗ trợ đời sống hàng ngày của bốn chị em.

Do Hương vẫn chưa đủ tuổi thành niên; một phương án quản lý tài chính minh bạch đã được các bên liên quan thống nhất thực hiện.Toàn bộ số tiền ủng hộ sẽ được gửi vào sổ tiết kiệm đứng tên Hà Thị Mỹ Hương nhưng do Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo địa phương trực tiếp quản lý. Việc này có sự giám sát chặt chẽ từ phía chính quyền và các đơn vị chức năng để đảm bảo nguồn tiền được sử dụng đúng mục đích.

Hàng tháng, tiền lãi từ sổ tiết kiệm sẽ được chuyển cho Hương để chi trả các sinh hoạt phí và tiền học cho các em. Đối với các khoản chi lớn như chữa bệnh hay nguyện vọng mua đất xây nhà; cơ quan chức năng sẽ phối hợp xem xét tình hình thực tế để giải ngân từ sổ tiết kiệm. Sự hỗ trợ kịp thời này không chỉ mang lại sự an tâm về tài chính mà còn thắp lên hy vọng cho Hương thực hiện ước mơ được đi học trở lại.

Theo: Báo Dân trí