Site icon MUC Women

Bé gái 11 tuổi bị người tình của mẹ đánh đập, bắt quỳ nhiều đêm

Người tình của mẹ bị cáo buộc nhiều ngày đánh đập bé gái 11 tuổi gây thương tích. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra.

Dương Đại Long được xác định là người liên quan trong vụ hành hạ bé gái 11 tuổi. (Ảnh minh họa: MUC)

Bé gái 11 tuổi ở Đồng Nai bị người tình của mẹ đánh đập suốt nhiều ngày, có lần chảy máu mũi vì bị tát liên tiếp. Điều khiến dư luận phẫn nộ hơn cả là mẹ ruột của em chứng kiến toàn bộ nhưng không hề can ngăn.

Ngày 06/8, Công an phường Bình Phước (TP Đồng Nai) đã tạm giữ Dương Đại Long (29 tuổi, ngụ TPHCM) để điều tra hành vi cố ý gây thương tích và bạo hành trẻ em. Nạn nhân là cháu L. (11 tuổi), con riêng của chị L.T.M.L. (35 tuổi) — người đang có quan hệ tình cảm với Long. Theo lời khai của nghi phạm, nguyên nhân bắt nguồn từ việc giáo viên dạy thêm phản ánh cháu L. học sa sút, khiến Long thường xuyên kiểm tra bài vở của cháu vào ban đêm và trút giận mỗi khi không hài lòng. Vụ việc chỉ được đưa ra ánh sáng sau khi cháu L. lén mượn điện thoại của người dân gọi cầu cứu cậu ruột, người đã đưa cháu đến công an trình báo tối 30/7.

Theo hồ sơ công an, Long sống chung với hai mẹ con cháu L. và nhiều lần dùng vũ lực với bé gái trong thời gian này. Đỉnh điểm là chuỗi ngày từ 27 đến 29/7: Long liên tục kéo tai, tát vào mặt khiến cháu khóc thét, có lần chảy máu mũi.

Tối 29/7, sự việc lên đến cao trào. Long không cho cháu đi tắm, bắt quỳ trong phòng ngủ rồi dùng thanh gỗ đánh liên tiếp vào chân và mông. Khi bé gái khóc, Long dí thanh gỗ sát miệng ép im lặng, sau đó bắt quỳ úp mặt vào cửa đến khoảng 1h sáng hôm sau mới cho đi ngủ.

Đáng chú ý, cơ quan công an xác định trong nhiều lần con gái bị bạo hành, chị L.T.M.L. đều có mặt chứng kiến nhưng không can ngăn hay bảo vệ con. Lợi dụng lúc được ra ngoài tối 30/7, cháu L. đã tìm cách cầu cứu và thoát khỏi vòng bạo hành kéo dài.

Nghịch lý xót xa nhất trong vụ việc là người lẽ ra bảo vệ con đầu tiên — chính mẹ ruột — lại chọn im lặng trước những trận đòn roi giáng lên con mình. Luật sư Đỗ Ngọc Thanh nhận định trên báo Thanh Niên rằng tâm lý “con mình thì mình có quyền dạy” đã vô tình hợp thức hóa bạo lực trong nhiều gia đình, dù Điều 6 Luật Trẻ em 2016 nghiêm cấm mọi hình thức hành hạ, ngược đãi trẻ em.

Vụ việc ở Đồng Nai không phải cá biệt. Theo thống kê được báo Thể thao & Văn hóa (TTXVN) dẫn lại, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, cả nước đã ghi nhận ít nhất 32 vụ bạo lực trẻ em, trong đó 12 vụ là bạo lực gia đình — nghĩa là trung bình cứ khoảng 4 ngày lại có một vụ bạo hành trẻ trong chính mái nhà của các em.

Luật sư Nguyễn Trung Tín, Chi hội Luật sư thuộc Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM, cho rằng pháp luật hiện hành thiên về xử lý hậu quả sau khi bạo hành đã xảy ra, trong khi cơ chế phát hiện và can thiệp sớm ở cấp cơ sở vẫn còn yếu — kể cả Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 nhiều lúc chưa xử lý kịp thời các phản ánh.

Nguyễn Lan (tổng hợp)