Rạng sáng 4/1/2024, Công an tỉnh Cao Bằng bắt giữ Lý Vảng Dình cùng đồng phạm khi nhóm này đang vận chuyển 10 bánh heroin tại xã Lý Bôn, thu giữ tang vật khoảng 3,5kg.
- Từ căn hộ cao cấp đến quầy bánh mì, nữ bị can vẫn bị lần dấu
- Ông Trump đưa yêu cầu bồi thường vào bàn đàm phán với Iran
- Hải Phòng xử phạt, tiêu hủy gần 1,3 tấn chân gà
Sau ba ngày đêm mật phục tại khu vực rừng biên giới, lực lượng công an đã khống chế nhóm đối tượng mà không để chúng kịp sử dụng khẩu súng được chuẩn bị để chống trả. Dù Lý Vảng Dình, sinh năm 1984, trú tại xã Du Già, tỉnh Tuyên Quang, đặt ra quy tắc “ba không” nhằm tránh trực tiếp chạm vào ma túy, vật chứng sau đó lại lưu giữ 7 dấu vân tay của các đối tượng.
Từ cuối năm 2023, trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Cao Bằng phát hiện Dình, còn có bí danh “Tụa”, thường xuất hiện vào ban đêm tại khu vực biên giới. Đối tượng liên tục thay đổi phương tiện và chọn thời tiết xấu để hạn chế khả năng bị theo dõi.
Đầu tháng 01/2024, nguồn tin cơ sở cho biết Dình chuẩn bị đưa một lô ma túy lớn từ Tuyên Quang qua Cao Bằng để vận chuyển sang Trung Quốc tiêu thụ. Ban Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng sau đó xác lập chuyên án khẩn cấp, tổ chức chốt chặn tại khu vực giáp ranh xã Lý Bôn.
Từ người vận chuyển đến kẻ cầm đầu
Dình bước vào đường dây sau một cuộc gặp với người đàn ông quốc tịch Lào tại một bến xe khách. Người này đề nghị trả 100 triệu đồng nếu Dình vận chuyển trót lọt 10 bánh heroin, từ đó đối tượng trở thành một mắt xích trong đường dây ma túy xuyên biên giới Lào – Việt Nam – Trung Quốc.
Dình không trực tiếp mang hàng mà lôi kéo em trai là Lý Mí Chứ, sinh năm 1992, cùng người họ hàng Thò Mí Say, sinh năm 2002, tham gia. Đối tượng đặt ra nguyên tắc “ba không”: không trực tiếp mang ma túy, không trực tiếp nhận tiền và không để lại dấu vết liên lạc.
Theo phương thức này, ma túy từ Lào được đưa vào Việt Nam qua Nghệ An, Điện Biên, sau đó giấu trong hàng hóa gửi theo xe khách về khu vực Hà Giang cũ, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang. Dình còn tìm cách mua súng từ một đối tượng người Lào để chuẩn bị chống trả nếu đường dây bị phát hiện.
Trong quá trình tạm giữ, Dình khai báo quanh co và cho rằng mình chỉ làm nhiệm vụ hoa tiêu, không trực tiếp cầm ma túy hay nhận tiền nên khó bị buộc tội. Dình và em trai cũng đưa ra những lời khai mâu thuẫn nhằm che giấu hành vi cho nhau.
Tuy nhiên, cách đối tượng cố tạo khoảng cách với tang vật lại không giúp xóa dấu vết. Ngày 12/1/2024, lực lượng giám định phát hiện 13 dấu vết đường vân trên các lớp nilon bọc 10 khối tang vật, trong đó có 7 dấu vết trùng khớp hoàn toàn với chỉ bản vân tay của ba đối tượng.
Toàn bộ 10 mẫu chất bột màu trắng trong các khối tang vật được xác định là heroin. Vật chứng vì thế trở thành căn cứ làm rõ mối liên hệ giữa những người trực tiếp tham gia vận chuyển với đường dây mà Dình tìm cách điều hành từ phía sau.
Dình từng thay số điện thoại, tài khoản mạng xã hội và hạn chế tiếp xúc trực tiếp với ma túy để tránh bị phát hiện. Nhưng những biện pháp đó không thể loại bỏ dấu vết vật chất mà lực lượng chức năng thu được từ chính lô hàng bị bắt giữ.
Vũ Phượng (tổng hợp)

