TPHCM bắt giữ cặp vợ chồng sản xuất thực phẩm giảm cân Emo’s chứa chất cấm Sibutramine, thu giữ hàng nghìn sản phẩm gây nguy hại cho sức khỏe
Thực phẩm giảm cân chứa chất cấm: Đường dây sản xuất tại TPHCM bị triệt phá
Ngày 26/4, Cơ quan điều tra tại TPHCM vừa thực hiện lệnh khởi tố và bắt tạm giam đối với Trần Thị Như Hảo cùng chồng là Nguyễn Trọng Anh về hành vi vi phạm quy định an toàn thực phẩm. Cặp đôi này bị xác định là những người điều hành đường dây sản xuất, kinh doanh các loại thực phẩm chức năng giảm cân mang nhãn hiệu Emo’s thông qua pháp nhân Công ty TNHH Nông sản Mai Xuân Thành.
Trong quá trình kiểm tra đồng loạt tại các xưởng sản xuất ở xã Bình Mỹ và nhiều điểm tiêu thụ tại huyện Hóc Môn cũng như tỉnh Quảng Ngãi, lực lượng chức năng đã phát hiện một hệ thống sản xuất có quy mô lớn. Tại hiện trường, nhiều máy móc hiện đại và nhân công đang làm việc để đóng gói các sản phẩm bột trà cam, bột cà phê và trà dâu hòa tan. Các địa điểm này đóng vai trò then chốt trong việc đưa hàng kém chất lượng ra thị trường.
Kết quả kiểm tra thực tế cho thấy cơ quan chức năng đã tịch thu hơn 5.200 gói thực phẩm chức năng thành phẩm và hơn 600kg nguyên liệu bột các loại. Ngoài ra, gần 33.000 bao bì và vỏ hộp nhựa in sẵn nhãn hiệu Emo’s cũng bị thu giữ để phục vụ điều tra. Toàn bộ số hàng hóa này được xác định là sản xuất trái phép và tiềm ẩn nhiều rủi ro nghiêm trọng cho người tiêu dùng.
Mối nguy hại từ Sibutramine và doanh thu tỷ đồng
Các sản phẩm của cơ sở này thực tế không có tác dụng giảm cân như quảng cáo mà được pha trộn thêm Sibutramine để đánh lừa cảm giác của người dùng. Đây là loại chất cấm có khả năng gây ức chế cơn thèm ăn nhưng lại đi kèm với những tác dụng phụ nguy hiểm như gây đau tim, loạn nhịp tim và huyết áp cao. Việc sử dụng lâu dài các sản phẩm chứa hoạt chất này có thể dẫn đến những hệ lụy sức khỏe không thể phục hồi.
Dựa trên các tài liệu thu thập được, đôi vợ chồng này đã tổ chức sản xuất và phân phối thực phẩm bẩn từ năm 2018 với doanh thu ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong tháng 2 và tháng 3 năm nay, lượng hàng hóa chứa chất cấm được bán ra thị trường đã đạt giá trị hơn 3,4 tỷ đồng. Đây là con số cho thấy quy mô tiêu thụ rộng lớn của đường dây này trên khắp các tỉnh thành.
Hiện tại, phía công an đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức đã tiếp tay tiêu thụ sản phẩm. Những đơn vị quảng cáo và đầu mối bán lẻ sản phẩm Emo’s cũng sẽ bị xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ án là hồi chuông cảnh báo cho người tiêu dùng về tình trạng thực phẩm chức năng trôi nổi đang tràn lan trên mạng xã hội.
Theo: Báo Dân trí

