Vụ việc bạo hành trẻ em tại Nghệ An gây xôn xao khi người mẹ đăng ảnh con trai 10 tuổi bầm tím sau thời gian sống cùng cha ruột để cầu cứu cộng đồng.
- Căng thẳng Trung Đông: Triển vọng hòa bình sau tuyên bố ngừng bắn
- Lao động Việt Nam gửi 7 tỉ USD về nước và biến động nhân sự
- Lợi ích của rau đay đối với sức khỏe và hỗ trợ chức năng gan
Phát hiện nhiều thương tích trên cơ thể bé trai 10 tuổi
Sự việc bắt đầu từ các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội vào ngày 09/6, ghi lại cảnh một bé trai tên N.T.U. có nhiều vết bầm tím và trầy xước trên khắp cơ thể. Người đăng tải bài viết là chị T., mẹ ruột của cháu bé. Theo lời chị T., sau khi ly hôn, cháu bé được mẹ nuôi dưỡng. Năm 2023, chị sang Nga làm việc, còn con trai tiếp tục ở với ông bà ngoại. Đầu năm 2025, cha cháu gửi đơn yêu cầu trực tiếp nuôi con và tòa án quyết định giao cháu cho cha chăm sóc.
Theo lời kể của gia đình, vào chiều 08/6, bà ngoại của cháu U. đã phát hiện những dấu hiệu bất thường trên người cháu trong một lần gặp mặt. Ngay lập tức, gia đình đã kiểm tra kỹ lưỡng và nhận thấy các vết bầm xuất hiện tại nhiều vị trí khác nhau trên cơ thể,. Nghi ngờ cháu bị đánh đập trong thời gian sống cùng cha, người thân đã đưa cháu đi thăm khám và làm đơn trình báo chính quyền địa phương ngay trong ngày để yêu cầu làm rõ.
Cháu U. sinh năm 2016, vốn được gia đình bên ngoại chăm sóc từ nhỏ và được nhận xét là một đứa trẻ ngoan ngoãn. Tuy nhiên, từ khi chuyển sang sống với cha ruột, việc liên lạc giữa mẹ và con đã bị hạn chế đáng kể khiến chị T. không nắm bắt được tình hình thường xuyên. Chị khẳng định việc công khai câu chuyện chỉ nhằm mục đích bảo vệ con và mong muốn vụ việc được xem xét khách quan để cháu được sống trong môi trường an toàn.
Cơ quan chức năng xác minh vụ bạo hành trẻ em
Liên quan đến vụ việc, đại diện công an xã Quỳnh Anh, tỉnh Nghệ An xác nhận đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân. Thiếu tá Nguyễn Văn Tài, Trưởng công an xã, cho biết đơn vị đang tiến hành các bước xác minh, thu thập thông tin và làm rõ các nội dung tố cáo theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra ban đầu và chưa có kết luận cuối cùng về nguyên nhân dẫn đến các vết thương trên.
Về phía người mẹ, chị T. đã khẩn trương thu xếp công việc để bay từ Nga về Việt Nam vào ngày 10/6. Chị cho biết sẽ trực tiếp làm việc với các cơ quan chức năng và dành thời gian chăm sóc con trai trong khi chờ đợi kết quả xác minh. Trong đoạn clip đăng tải rạng sáng 09/6, người mẹ bày tỏ sự lo lắng và đề nghị giới chức địa phương sớm có biện pháp can thiệp để đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho trẻ em.
Dư luận địa phương hiện đang dành sự quan tâm lớn đối với diễn biến của vụ việc này sau khi các hình ảnh thương tích của cháu bé lan truyền rộng rãi. Các chuyên gia pháp lý lưu ý rằng mọi hành vi xâm hại trẻ em cần được xử lý nghiêm minh dựa trên các chứng cứ xác thực và quy trình tố tụng. Gia đình hiện đang phối hợp chặt chẽ với phía công an để cung cấp thêm các hồ sơ bệnh án và bằng chứng liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra.
Bùi Hà (tổng hợp)

