Hà Tĩnh – Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã tuyên phạt tù đối với Hoàng Thị Thuần, Hoàng Thị Hằng và Phạm Thị Minh Hà về tội vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sau khi cả ba bị bắt quả tang mang vàng từ Lào về Việt Nam cùng toàn bộ tang vật.
- “Thông minh khó, hồ đồ khó”: Cái “hồ đồ” của một người nhân nghĩa
- Bắt đối tượng truy nã về tội cướp giật tài sản tại Hải Phòng
- Chợ Lớn: Cái tên giản dị chứa đựng lịch sử hàng thế kỷ tại TP.HCM
Người khởi xướng vụ việc là Hoàng Thị Thuần (sinh năm 1981, trú xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên), người từng nhiều lần sang Lào vận chuyển vàng thuê để lấy tiền công. Lần này, Thuần đã rủ thêm chị ruột là Hoàng Thị Hằng (sinh năm 1978) và em dâu là Phạm Thị Minh Hà (sinh năm 1991, cùng trú xã Đường An, TP Hải Phòng) tham gia đường dây.
Sau khi cả ba sang Lào, Thuần đến gặp một phụ nữ không rõ lai lịch để nhận 6 chiếc vòng kim loại màu vàng, được cất trong 3 bọc giấy. Đây chính là tang vật khiến cả ba bị bắt giữ ngay sau đó.
Sáng 26/7/2025, khi mang số vàng nói trên quay về đến Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh), cả ba đã bị lực lượng Bộ đội Biên phòng bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật. Hành trình vận chuyển vàng thuê lấy công vì vậy đã kết thúc ngay tại cửa khẩu, trước khi số hàng kịp trót lọt qua biên giới.
Ngày 14/7/2026, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Hoàng Thị Thuần bị tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù, Hoàng Thị Hằng bị tuyên phạt 6 năm tù và Phạm Thị Minh Hà bị tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù, cùng về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.
Nguyễn Lan (tổng hợp)

