Áp thấp nhiệt đới trên Bắc Biển Đông nhiều khả năng mạnh lên thành bão số 5 trong hôm nay 1-9, với sức gió cấp 8, giật cấp 10. Trong khi đó, miền Bắc bất ngờ nắng nóng gay gắt giữa cao điểm nghỉ lễ Quốc khánh.
- Những người sống sót trong đường hầm ngập lũ
- Hành vi xả rác sai quy định tiếp tục được phát hiện
- Giá dầu leo thang sau đòn không kích mới tại Trung Đông
Trưa 31-8, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia phát Công điện số 48/CĐ-BCĐ-BNNMT, yêu cầu các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang cùng nhiều bộ, ngành chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão.
Theo bản tin lúc 20h ngày 31-8, cơ quan khí tượng nhận định đường đi của áp thấp có nhiều điểm “dị thường, hiếm gặp” so với quy luật thường thấy của các xoáy thuận trên Biển Đông. Thay vì hướng về phía tây, hệ thống này chuyển hướng đông đông nam rồi đông đông bắc.
Trên đất liền, diễn biến thời tiết lại trái ngược. Hà Nội và phần lớn Bắc Bộ hôm nay 1-9 xuất hiện nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C.
Giải mã đường đi bất thường của áp thấp
Áp thấp nhiệt đới lần này không hình thành từ đầu trên Biển Đông mà là phần tàn dư của bão Saudel. Hệ thống từng đạt cấp siêu bão khi áp sát Nhật Bản, gây mưa lớn và mất điện diện rộng tại Kagoshima cuối tháng 8, trước khi đổ bộ Chiết Giang (Trung Quốc) và suy yếu thành vùng áp thấp.
Sáng sớm 31-8, phần tàn dư di chuyển xuống vùng biển phía đông bán đảo Lôi Châu rồi mạnh trở lại thành áp thấp nhiệt đới. Khi đó, sức gió mạnh nhất đạt cấp 6, giật cấp 8.
Điều đáng chú ý là chỉ trong một ngày, hệ thống liên tục đổi hướng, từ tây nam chuyển sang nam rồi dịch dần về phía đông. Vì vậy, vị trí tâm áp thấp trong các bản tin liên tiếp có sự chênh lệch đáng kể.
Cần phân biệt hệ thống này với bão Kajiki, cơn bão mang cùng số hiệu từng đổ bộ trực tiếp khu vực Bắc Hà Tĩnh và Nam Nghệ An cuối tháng 8, gây mưa lớn, ngập lụt nhiều nơi.
Kịch bản hiện tại khác hẳn. Áp thấp nhiệt đới được dự báo di chuyển ngược ra Bắc Biển Đông và không ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam.
Biển động ngoài khơi, nắng nóng trên đất liền
Nghịch lý của thời tiết ngày đầu tháng 9 là trong khi ngoài khơi xuất hiện hệ thống có khả năng mạnh thành bão, đất liền lại bước vào một đợt nắng nóng.
Sau những ngày mưa kéo dài khiến Bắc Bộ dịu mát, khối không khí khô chiếm ưu thế trở lại, đẩy nhiệt độ lên mức 35-37 độ C, có nơi nắng nóng gay gắt. Độ ẩm không khí giảm xuống khoảng 45-50%, làm gia tăng nguy cơ cháy nổ, hỏa hoạn tại khu dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao, đồng thời gây nguy cơ mất nước khi hoạt động lâu ngoài trời.
Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi hôm nay vẫn có mưa rào, dông vài nơi nhưng được dự báo giảm nhanh. Nắng nóng quay trở lại từ ngày 2-9.
Trong khi đó, trên biển, khu vực phía bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m. Gần tâm bão, gió có thể mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 3-5m, biển động mạnh.
Sự đối lập giữa biển động ngoài khơi và nắng gắt trên đất liền cho thấy thời tiết những ngày đầu tháng 9 vẫn còn nhiều diễn biến khó lường. Khi áp thấp tiếp tục có khả năng mạnh lên thành bão số 5, mùa bão năm nay có thể còn xuất hiện những kịch bản đáng chú ý phía trước.
Đào Chương (tổng hợp)

