Christopher Raia, quan chức cấp cao FBI, cho biết nhiều người đang bị cực đoan hóa ngay tại nhà qua mạng xã hội và internet, tạo ra một thách thức mới cho công tác chống khủng bố.
- Thủ tướng yêu cầu kiểm soát giá thuốc từ gốc, cắt khâu trung gian
- Kịch bản tâm lý được dựng trước mỗi cú lừa trên mạng
- Khi một cụ bà 92 tuổi trở thành nhân vật trong những đoạn clip
Hai mươi lăm năm sau ngày những chiếc máy bay bị không tặc lao vào các mục tiêu tại Mỹ, sự kiện 11/9 vẫn xuất hiện trong nội dung liên lạc của những người bị cực đoan hóa. FBI cho rằng một âm mưu lớn như năm 2001 hiện dễ bị ngăn chặn hơn, nhưng những cá nhân hoạt động đơn lẻ lại khó nhận diện hơn.
“Chúng tôi nhận thấy nhiều người bị cực đoan hóa ngay tại nhà thông qua mạng xã hội và internet”, Christopher Raia chia sẻ với ABC News. “Đó là những đối tượng khiến tôi phải trăn trở, bởi việc phát hiện ra họ khó khăn hơn rất nhiều”.
Theo ông Raia, FBI đã có thêm lợi thế từ luật pháp, những bước tiến của cơ quan này và sự phát triển của cộng đồng tình báo. “Chúng tôi đang ở vị thế tốt hơn nhiều vào năm 2026, nhờ vào các văn bản pháp luật, nhờ những bước tiến của chính FBI và những tiến bộ đạt được trong cộng đồng tình báo”, ông nói.
Nhưng các tổ chức khủng bố cũng thay đổi. Al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo (ISIS) tự xưng được cho là đang tìm cách phát triển những “kẻ tấn công đơn độc” ngay bên trong nước Mỹ.
Khi 11/9 vẫn hiện diện trong những câu chuyện trên mạng
Trong một năm rưỡi qua, FBI đã bắt giữ ít nhất 16 người tại Mỹ với cáo buộc âm mưu hoặc hỗ trợ các âm mưu sát hại người Mỹ nhân danh al-Qaeda hoặc ISIS. Một báo cáo về các mối đe dọa toàn cầu công bố hồi tháng 3 cũng cho biết ISIS và al-Qaeda có thể chủ yếu dựa vào mạng xã hội để tiếp cận nước Mỹ.
Ở bên ngoài nước Mỹ, lực lượng của hai tổ chức này được ghi nhận đang gia tăng. Theo ước tính của cộng đồng tình báo Mỹ, al-Qaeda hiện có khoảng 15.000-28.000 thành viên trên toàn thế giới, còn ISIS có khoảng 12.000-18.000 thành viên.
Ông Raia nói sự kiện 11/9 vẫn có sức ảnh hưởng với những người bị lôi kéo qua mạng. “Đó chính là sự kiện trọng đại đối với họ”, ông nói. “Mỗi khi xem xét kỹ các nội dung truyền thông hay thông tin liên lạc của họ, ta luôn thấy họ đề cập đến sự kiện 11/9”.
Ba tuần trước, Jessica Bowie, 35 tuổi, bị FBI bắt tại Albany, New York, với cáo buộc âm mưu đánh bom tòa nhà nghị viện địa phương. Hồ sơ buộc tội cho thấy trước khi bị bắt, cô từng viết trên mạng xã hội: “Hãy ngợi ca Thánh Allah vì ngày 11/9”.
Craig Tremaroli, người đứng đầu văn phòng FBI tại Albany, mô tả sự thay đổi của Bowie từ “một cô bé từng vẫy cờ Mỹ sau sự kiện 11/9” thành người sở hữu “những sticker mô tả tòa Tháp đôi bị sụp đổ”.
Từ những dấu vết như vậy, FBI phải tiếp tục theo dõi những phương thức tấn công mới. Ông Raia ví cuộc chiến này như một ván cờ không hồi kết.
“Máy bay không người lái thực sự là vấn đề trọng tâm trong các ưu tiên của tôi”, ông nói. “Sẽ thật ngây thơ nếu cho rằng mối đe dọa này sẽ không bao giờ xuất hiện tại Mỹ, và chúng tôi đang cố gắng đi trước một bước để đối phó với nó”.
Với ông Raia, cuộc chiến ấy không chỉ nằm trong các cơ quan an ninh. “Nếu thấy điều bất thường, hãy báo ngay”, ông nói. Chiến dịch chống khủng bố được phát động hơn hai thập kỷ trước, theo ông, vẫn giữ nguyên giá trị trong năm 2026 và thậm chí quan trọng hơn thời điểm năm 2001.
Bùi Hà (tổng hợp)

